Dùng xà beng phá cửa cứu người trong xe tải bị lật ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gà khiến 3 người thương, vong
Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gà khiến 3 người thương, vong
TPO - Chiếc xe tải bất ngờ mất lái lật nghiêng khiến phần đầu xe bẹp dúm, người dân phải dùng xà beng phá cửa để cứu tài xế và những người trên xe.

Sáng 12/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong, 1 người trọng thương.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11/3, anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, trú tại xã Ea Đa, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS: 47C-241.99 chở gà, lưu thông hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Trên xe lúc này còn có anh Nông Văn Cường (43 tuổi, trú cùng xã) và anh Long Văn Sơn (26 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar).

Khi đến Km 1688+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Ea H’leo) xe tải này bất ngờ mất lái, lật bên lề đường khiến phần đầu xe bẹp dúm. 

Thấy vậy, người dân sống gần đó đã dùng xà beng phá cửa để đưa các nạn nhân đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Hùng và anh Cường đã tử vong, còn anh Sơn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

MỚI - NÓNG