Dùng nhiều thiết bị đặc biệt tìm kiếm phi công Su-30MK2

Khu vực tìm kiếm của 2 tàu SAR. Ảnh: Vietnam MRCC.
Khu vực tìm kiếm của 2 tàu SAR. Ảnh: Vietnam MRCC.
TPO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải điều động thêm tàu có trang bị thiết bị đặc biệt tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn Thượng tá, phi công Trần Quang Khải.

Đầu giờ chiều 16/6, thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn SU-30MK2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động thêm tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 273 xuất phát từ Hải Phòng và tàu SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn Thượng tá, phi công Trần Quang Khải mất tích khi chiếc máy bay Su-30 MK2 mang số hiệu 8585 gặp nạn lúc đang bay huấn luyện trên vùng biển gần Hòn Mắt (Nghệ An), cách bờ khoảng 40 km.

Theo đó, 2 tàu SAR 273 và SAR 412 với thiết bị đặc biệt có khả năng phát hiện người chỉ thò đầu và giơ tay trên mặt biển từ cự ly 1.000 m trong điều kiện trời tối.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị cứu hộ tại địa phương, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Su-30 tại địa phương) cho biết: “Rạng sáng nay 16/6, trước điều kiện diễn biến biển có chiều hướng phức tạp (thời tiết xấu, sóng to gió lớn, trời âm u), gây khó khăn cho các phương tiện tham gia tìm kiếm phi công còn mất tích (tầm nhìn hạn chế...), nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm cứu nạn, địa phương đã huy động trên 50 phương tiện tàu thủy tinh nhuệ của địa phương cùng với các tàu cá hiện đại của ngư dân, với 500 chiến sĩ ngày đêm quần thảo quanh khu vực đảo Mắt và lân cận để tìm kiếm thượng tá Khải. Trên mỗi phương tiện được huy động, dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An cử một đồng chí đi theo giám sát và chỉ đạo”.

Dùng nhiều thiết bị đặc biệt tìm kiếm phi công Su-30MK2 ảnh 1

Thượng tá Trần Quang Khải. Ảnh VnExpress

Mặt khác, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động 2 tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 273 xuất phát từ Hải Phòng và tàu SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay Su-30MK2 gặp nạn là Thượng tá Trần Quang Khải.

Như vậy, đến đầu giờ chiều hôm nay, công tác tìm kiếm Thượng tá Khải vẫn đang được các đơn vị cứu hộ thực hiện xuyên ngày đêm quần thảo trên biển.

“Đến thời điểm này vẫn chưa nhận thêm được bất cứ thông tin nào khác về phi công Trần Quang Khải hiện đang mất tích trên biển cùng với máy bay Su-30”. Dù thời tiết có phần xấu đi nhưng lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ một phút thời gian quý giá nào khi chưa tìm thấy đồng chí Khải”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Đinh Viết Hồng chia sẻ.

Trước đó, như Tiền Phong đã liên tục cập nhật, chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc vào lúc 7 giờ 29 phút ngày 14/6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, Nghệ An.

Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa phi công Cường vào bờ. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về phi công, Thượng tá Trần Quang Khải. 

Theo lời phi công Cường, lúc máy bay Su-30MK2 gặp sự cố, cả hai phi công đều kịp bung dù thoát khỏi máy bay. Phi công Cường rơi xuống biển cách phi công Khải khoảng 6 km và anh rơi ở phía gần bờ hơn.

Tuy nhiên, phi công Cường nói: “Không biết anh Khải xử lý dù thế nào”.

MỚI - NÓNG