Dừng hội chợ Tết 'khủng' tại khu chung cư vạn dân ở Hà Nội

TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương Hà Nội dừng tổ chức Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu vực Quảng trường La Mã, chung cư An Bình City (quận Bắc Từ Liêm) với quy mô "khủng" gồm 200 gian hàng.

Phản ánh đến báo Tiền Phong, cư dân khu chung cư An Bình City phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ngày 25/1, Ban quản lý tòa nhà có thông báo về việc tổ chức Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu vực Quảng trường La Mã, chung cư An Bình City. Đây là quảng trường nằm giữa 8 tòa nhà thuộc Khu đô thị An Bình City, với khoảng 2.700 căn hộ, hơn 10.000 cư dân sinh sống.

Dừng hội chợ Tết 'khủng' tại khu chung cư vạn dân ở Hà Nội ảnh 1 Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với quy mô 200 gian hàng dự kiến diễn ra tại khu vực Quảng trường La Mã, chung cư An Bình City. (ảnh cư dân chụp)

Hội chợ có quy mô 200 gian hàng, thuộc các ngành hàng nông sản, thực phẩm, trái cây, đồ gia dụng, nội thất gia đình... Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 30/1-4/2 (ngày 18-23 tháng Chạp năm Canh tý).

Được biết, đây là chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì thực hiện theo chủ trương của UBND TP Hà Nội với mục đích bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, kích cầu nội địa nhằm khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

“Những ngày qua, đơn vị tổ chức hội chợ đã rầm rộ cho lắp các gian hàng, hạng mục để tổ chức hội chợ. Tuy nhiên, trước sự bùng phát của dịch COVID-19 hiện nay, việc tổ chức hội chợ sẽ tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó chúng tôi đề nghị dừng tổ chức hội chợ để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch lây lan”, anh H. cư dân chung cư An Bình City lo lắng.

Dừng hội chợ Tết 'khủng' tại khu chung cư vạn dân ở Hà Nội ảnh 2
Dừng hội chợ Tết 'khủng' tại khu chung cư vạn dân ở Hà Nội ảnh 3 Cả trăm gian hàng được dựng trong Quảng trường La Mã để sẵn sàng cho việc tổ chức hội chợ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cư dân lo lắng việc tập trung đông người sẽ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. (ảnh cư dân chụp)

Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 Chu Thanh Hà cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và theo nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn phường nên sau khi nhận được phản ánh của cư dân, cũng như công văn của Ban Quản trị tòa nhà về việc đề nghị xem xét dừng tổ chức hội chợ tại Quảng trường La Mã, chung cư An Bình City, ngày 28/1, UBND phường có văn bản đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm có ý kiến với Sở Công Thương Hà Nội cho dừng tổ chức hội chợ tại Quảng Trường La Mã.

Trao đổi với PV trưa ngày 30/1, bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội xác nhận, đã cho dừng tổ chức hội chợ tại Quảng Trường La Mã, chung cư An Bình City để phòng chống dịch bệnh lây lan.

“Chúng tôi đã cho dừng tất cả các hội chợ rồi. Đồng thời, Sở đã có văn bản báo cáo Thành phố và gửi các đơn vị liên quan về việc này”, bà Lan nói.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong cộng đồng đã có ca mắc mới, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 30/1, Sở Công Thương thông báo dừng tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 30/1-4/2) và lễ khai mạc hội chợ vào 17h chiều nay (30/1-PV) tại khu vực Quảng trường La Mã, chung cư An Bình City.

Dừng hội chợ Tết 'khủng' tại khu chung cư vạn dân ở Hà Nội ảnh 4 Sở Công Thương Hà Nội đã cho dừng tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 30/1-4/2) và lễ khai mạc hội chợ. Trong ảnh là những gian hàng đã bày biện sẵn sàng cho việc tổ chức hội chợ. (ảnh cư dân chụp)

Cụ thể, yêu cầu Công ty CP truyền thông quảng cáo CDP Việt Nam dừng mọi hoạt động liên quan đến hội chợ từ ngày 30/1; thực hiện tháo dỡ toàn bộ các hạng mục đã hoàn thành sẵn sàng cho việc tổ chức hội chợ và lễ khai mạc.

Đồng thời, thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị, hộ sản xuất, kinh doanh được biết để thu dọn hàng hóa đã trưng bày tại hội chợ. Nghiệm thu toàn bộ các hạng mục, báo cáo Sở Công Thương trước ngày 5/2…

Sáng 30/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về trường hợp phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, trường hợp này là anh N.Q.M (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội) có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được biết, đây là trường hợp F1 của một người đã được xác định F0 ở Hải Dương.

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca mắc mới là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca bệnh: Bệnh nhân (BN)1658 địa chỉ thường trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến bệnh nhân dương tính tại tỉnh Hải Dương và BN1659 địa chỉ thường trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có tiếp xúc với BN1553. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.    

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.