Dừng dự án cầu cảng Hồ Tây

Khu vực đầm Bảy hiện có nhiều nhà thuyền hoạt động Ảnh: T.Đảng
Khu vực đầm Bảy hiện có nhiều nhà thuyền hoạt động Ảnh: T.Đảng
TP - Theo kế hoạch, đầu tháng 7 dự án xây cầu cảng trên hồ Tây sẽ khởi công; tuy nhiên UBND quận Tây Hồ - Hà Nội (chủ đầu tư) vừa cho biết, dự án tạm dừng.
Khu vực đầm Bảy hiện có nhiều nhà thuyền hoạt động Ảnh: T.Đảng
Khu vực đầm Bảy hiện có nhiều nhà thuyền hoạt động. Ảnh: T.Đảng.
 

Theo UBND quận Tây Hồ, dự án tạm dừng là để xem xét lại quy mô. Nếu trước đây dự án được thiết kế với quy mô gần 2 ha và xây bằng bê tông, cốt thép thì nay quận đang cân nhắc phương án có thể chỉ xây một bến thuỷ với kết cấu đơn giản để tàu thuyền neo đậu.

Về các thủ tục pháp lý mà UBND quận Tây Hồ cần phải hoàn thiện với cơ quan chức năng trước khi triển khai dự án cầu cảng, chiều qua ông Vũ Tiến Định, Phó GĐ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, UBND quận Tây Hồ vẫn chưa hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định cũng như các đề nghị trong công văn số 2830 và 1056 mà Sở QH-KT đã gửi quận Tây Hồ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong vào chiều qua, khu vực hồ Tây tại đầm Bảy, phường Nhật Tân- vị trí được UBND quận Tây Hồ quy hoạch để xây dựng cầu cảng và sẽ khởi công đầu tháng 7, các máy móc, khoan thăm dò đậu đỗ ở đây đã được chuyển đi.

Tuy nhiên, mặt hồ Tây khu vực đầm Bảy đang có rất nhiều thuyền nổi, nhà nổi kinh doanh ăn uống. Ngoài nhà thuyền Hải Đăng, phía mặt hồ khu vực đầm Bảy hiện có thêm 3 nhà thuyền vừa được dựng lên.

Như Tiền Phong đã phản ánh trong loạt bài Hồ Tây có cầu cảng (từ ngày 11 đến 26-5), đầu tháng 5 vừa qua, UBND quận Tây Hồ đã xây dựng dự án cầu cảng để các nhà nổi, thuyền nổi hoạt động. Tuy nhiên trao đổi với phóng viên hầu hết chuyên gia kiến trúc- xây dựng và lãnh đạo nhiều sở ngành ở Hà Nội đều phản đối và cho rằng, các tàu thuyền chỉ kinh doanh ăn uống thì không nhất thiết phải khoanh gần 2 ha mặt nước hồ Tây xây cầu cảng.

Hơn nữa do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của các sở ngành nên lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng khẳng định, nếu UBND quận Tây Hồ có trình dự án lên thành phố cũng không phê duyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...