Lạng Sơn:

Dùng dao cướp tiệm vàng vào sáng sớm

Hiện trường tiệm vàng ở Đình Lập sau vụ cướp Ảnh: TL
Hiện trường tiệm vàng ở Đình Lập sau vụ cướp Ảnh: TL
TPO - Khi thấy ông Sơn (chủ tiệm vàng) và con gái đang nằm trên thảm, đối tượng Minh cầm dao xông tới nhằm khống chế nhưng bị ông này chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, ông Sơn bị Minh dùng dao gây thương tích.

Sáng 10/2, công an Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ đối tượng  Bế Văn Minh (SN 1998), trú bản Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h5 ngày 9/2, lợi dụng lúc bà chủ tiệm vàng Sơn Hùng (khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập) đi chợ không khóa cửa, Minh mặc áo da đen, bịt khẩu trang kín mặt, cầm dao đột nhập cửa hàng, ý đồ cướp. 

Khi thấy ông Sơn (chủ tiệm vàng) và con gái đang nằm trên thảm, đối tượng Minh cầm dao xông tới nhằm khống chế nhưng bị ông này chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, ông Sơn bị Minh dùng dao gây thương tích. Cô con gái hoảng loạn chạy thoát ra ngoài đường kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, người dân quanh khu vực nhanh chóng truy đuổi đối tượng. Đến ngã tư quốc lộ 4B, đối tượng chạy lên khu vực đồi Khuẩy Xuyến, khu 2, thị trấn Đình Lập.

Sau khi trích xuất camera an ninh trong tiệm vàng, lực lượng công an xác định được đối tượng. Đến 17h cùng ngày, khi Minh đang ở phòng trọ của mình thì lực lượng công an ập vào bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...