Dụng cụ thẩm mỹ: Chưa làm đẹp đã gây họa

Dụng cụ thẩm mỹ: Chưa làm đẹp đã gây họa
Không khó để tìm mua những dụng cụ thẩm mỹ từ các website bán hàng trên mạng với đầy rẫy những lời quảng cáo hấp dẫn về công dụng đối với người sử dụng. Song trên thực tế, rất khó để kiểm chứng liệu dụng cụ tự thẩm mỹ tại nhà có hiệu quả hay không.

Giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng làm đẹp không qua phẫu thuật. Ngoài việc học cách tự trang điểm cho bản thân, sử dụng các dụng cụ thẩm mỹ tại nhà cũng là một xu hướng làm đẹp được nhiều người tham khảo. Không khó để tìm mua những dụng cụ thẩm mỹ từ các website bán hàng trên mạng với đầy rẫy những lời quảng cáo hấp dẫn về công dụng đối với người sử dụng. Song trên thực tế, rất khó để kiểm chứng liệu dụng cụ tự thẩm mỹ tại nhà có hiệu quả hay không.

Lựa chọn dụng cụ thẩm mỹ…vì giá mềm

Làm đẹp là ước mơ của mọi phụ nữ trên thế giới. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, phụ nữ đã có thêm nhiều sự lựa chọn mới như sử dụng mỹ phẩm hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, cả hai phương pháp trên đều rất tốn kém. Thay vào đó, rất nhiều phụ nữ đã tìm tới các dụng cụ làm đẹp với giá thành rẻ, đơn giản hơn và có phần kỳ lạ...

Chỉ với 40.000 đồng đến 120.000 đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một kẹp nâng mũi giúp mũi cao và thon gọn. Ngoài ra có một sản phẩm "dị" không kém, đó là chiếc mặt nạ tập thể dục được làm bằng ...vải chun.

Thực hư về công dụng “phù phép” của dụng cụ thẩm mỹ

Các hãng sản xuất đều đưa ra nhiều hình ảnh bắt mắt để chứng minh công dụng làm đẹp đáng kinh ngạc của chúng.

Theo quảng cáo của một sản phẩm kẹp nâng mũi của Nhật, bạn chỉ cần đeo chiếc kẹp này mỗi ngày từ 10 đến 15 phút. Sau 1 thời gian bạn sẽ có 1 chiếc mũi thon, cao và đẹp như ý muốn. Sản phẩm này rất tiện dụng và không làm người sử dụng bị đau.

Trước những lời rao có cánh và hấp dẫn như vậy, người mua khó có thể cưỡng lại sự quan tâm và đặt mua ngay.

Tuy nhiên, không ít nhà thẩm mỹ cho rằng, dụng cụ kẹp này không giải quyết được triệt để các vấn đề về mũi. Nguyên nhân là bởi muốn thay đổi khuôn và chiều cao mũi, cần tác động trực tiếp vào xương và sụn mũi. Song, kẹp nâng mũi chỉ giúp định hình từ bên ngoài bằng ngoại lực nên không có tác dụng như phẫu thuật thẩm mỹ đem lại.

Dụng cụ thẩm mỹ: Chưa làm đẹp đã gây họa ảnh 1

Cũng giống như sản phẩm kẹp nâng mũi, mặt nạ tập thể dục ra đời đã gây ra “cơn sốt” hấp dẫn người dùng hiện nay. Loại mặt nạ này thực chất được làm bằng vải chun với độ đàn hồi lớn và có nhiều vân nhăn bên ngoài. Khi đeo mặt nạ tập thể dục vào, các vân nhăn trên mặt nạ sẽ kích thích sự vận động của các cơ trên toàn bộ khuôn mặt, gia tăng tuần hoàn máu dưới da.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày đeo mặt nạ dạng này trong vòng 5 phút có thể giúp cải thiện đáng kể vẻ đẹp của khuôn mặt: da săn chắc, hồng hào và ít nếp nhăn.

Xét về tính khả thi, mặt nạ tập thể dục được đánh giá cao bởi phương pháp làm đẹp này dựa vào việc làm săn chắc các cơ bắp trên khuôn mặt, không hề có sự gò ép miễn cưỡng như kẹp nâng mũi. Tuy vậy, vẫn chưa có bất cứ trung tâm kiểm nghiệm nào dám khẳng định về hiệu quả mà chiếc mặt nạ này đem lại cho người sử dụng.

Và còn nhiều các dụng cụ thẩm mỹ khác được rao bán với những lời lẽ hoa mỹ, nhưng các chuyên gia cũng có những lí lẽ để khuyến cáo người dùng nên cẩn thận khi sử dụng sản phẩm.

Đừng liều lĩnh khi “làm đẹp”

Làm đẹp là xu thế của giới trẻ hiện nay, chứ không chỉ dành riêng cho những người có thu nhập tương đối trong xã hội. Nhưng trước khi quyết định sử dụng biện pháp hay dụng cụ làm đẹp nào, các bạn cũng nên tham khảo qua ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tại những bệnh viện uy tín. Điều đó sẽ tránh cho bạn những rắc rối đáng tiếc do công dụng “ngược” của việc làm đẹp.

Theo Phương Vũ

Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.