Dùng chứng chỉ giả, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Chính trị bị kỷ luật

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Ông Bùi Phụ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ bất hợp pháp.

Ngày 28/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Bùi Phụ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ bất hợp pháp.

Ông Phụ đã có chứng chỉ ngoại ngữ của một Trung tâm không được cấp phép. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với trường hợp này. 

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Phụ cho biết chứng chỉ ngoại ngữ này có giá trị 24 tháng, bản thân “không biết” đó là chứng chỉ bất hợp pháp nên đã nộp để phục vụ đầu vào học thạc sĩ.

MỚI - NÓNG