Đục két sắt trộm hàng chục triệu đồng để mua xe máy

Đối tượng Nguyên
Đối tượng Nguyên
TPO - Ngày 22/12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt Huỳnh Thúc Nguyên (SN 1991 ở phường Lê Lợi – Quy Nhơn) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 12/12, Nguyên đột nhập vào nhà chị Lê Thị Em (SN 1962 ở KV7, phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) đục két sắt trong nhà buồng, lấy số nữ trang của chủ nhân, gồm: kiềng vàng, lắc nhẫn, bông tai và một số giấy tờ, hóa đơn  mua vàng của bị hại. Tổng trị giá tài sản bị mất gần 60 triệu đồng.

Sau đó, Nguyên lấy hết nữ trang và đem về nhà cất giấu. Khoảng 14 giờ cùng ngày, sợ tiêu thụ ở một tiệm vàng sẽ dễ bị phát hiện nên Nguyên chia lẻ số vàng ra bán tại nhiều hiệu vàng.

Từ hiệu vàng lớn Mỹ Long, Ngọc Thiện Hòa  ở TP Quy Nhơn đến các bán tiệm vàng nhỏ khác với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Bán xong số vàng trên, Nguyên mua cho mình một xe Sirius trị giá 23 triệu, số tiền còn lại tiêu xài.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.