Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn
TPO - Ngày 6/6, Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức ngày hội an toàn giao thông nông thôn 2014 tại Bắc Kạn.

Mục tiêu của ngày hội là tuyên truyền kiến thức và phổ biến Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và toàn thể nhân dân trên địa bàn nông thôn.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên UB ATGT QG cho biết: Tình hình trật tự an toàn giao thông nông thôn còn nhiều diễn biến nghiêm trọng, tai nạn giao thông (TNGT) có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cả về cơ sở hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông. TNGT ở nông thôn chiếm gần 30 %, trong đó số vụ gây ra bởi thanh niên chiếm đến 70%. Nguyên nhân do hiểu biết còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông.

Ông Trường đề nghị: Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thanh thiếu niên phải đi đầu gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, nâng cao ý thức chấp hành các quy tắc giao thông, quyết tâm thực hiện tốt đề án “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT giai đoạn 2012 – 2017” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt”.

Bà Đỗ Thị Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cam kết đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi và nhân dân nông thôn. Đoàn thanh niên sẽ tổ chức các đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, câu lạc bộ Thanh niên với văn hóa giao thông. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên vận động nhân dân nghiêm chỉnh và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tham gia hiệu quả các cuộc vận động thôn, bản, khu dân cư an toàn giao thông”.

Trong ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như ra mắt và trao tặng công cụ hỗ trợ cho 6 câu lạc bộ thanh niên tình nguyện với ATGT, trao tặng mũ bảo hiểm cho Thanh thiếu nhi và đồng bào nghèo. 

Tại Quảng trường nhà văn hóa Bắc Kạn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, hội thi “Thanh niên nông thôn lái xe an toàn”, triển lãm ảnh về an toàn giao thông, diễn đàn “thanh niên nông thôn với văn hóa giao thông”…

Dưới đây là một số hỉnh ảnh tại ngày hội:

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 1
 
Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 2
 
Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 3

Ông Lý Thái Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn phát động ngày hội

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 4

Bà Đỗ Thị Hiền, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Kạn phát động phong trào thanh niên

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 5

Đông đảo nhân dân, các lực lượng vũ trang, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn tham gia ngày hội

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 6

Đoàn viên thanh niên Bắc Kạn tham gia ngày hội

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 7

Đoàn viên thanh niên Bắc Kạn tham gia ngày hội

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 8

Đoàn viên thanh niên Bắc Kạn tham gia ngày hội

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 9

Thiếu nhi tham gia ngày hội để tìm hiểu kiến thức về ATGT

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 10

Học sinh trung học phổ thông tham gia học kiến thức về ATGT

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 11

Thanh niên tình nguyện tham gia diễu hành tuyên truyền ATGT

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 12

Đại diện UB ATGT QG, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao công cụ hỗ trợ cho các câu lạc bộ thanh niên với ATGT

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 13

UB ATGT QG, Hội LHTN tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và nhân dân khó khăn tỉnh Bắc Kạn

Đưa thanh niên làm tuyên truyền viên ATGT tại nông thôn ảnh 14

UB ATGT QG, Hội LHTN tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và nhân dân khó khăn tỉnh Bắc Kạn

MỚI - NÓNG