Đưa giống ngô chuyển gene vào sản xuất

Đưa giống ngô chuyển gene vào sản xuất
TP - Theo Bộ NN&PTNT, năm 2014, sẽ mở rộng diện tích ngô lên 1,23 triệu ha, tăng 73 ngàn ha so với năm 2013; đồng thời đưa các giống ngô mới năng suất cao, một số giống ngô chuyển gene vào sản xuất để đẩy sản lượng ngô lên 5,66 triệu tấn.

> Gần 7 tỷ đồng bản quyền giống ngô
> Hỗ trợ nông dân trồng ngô

Kế hoạch năm tới sẽ giảm khoảng 130 ngàn héc ta lúa để chuyển sang một số cây hằng năm khác. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 2014 đạt 7,6 triệu ha, mục tiêu sản lượng đạt 43,4 triệu tấn.

Năm tới cả nước cũng mở rộng liên kết xây dựng cánh đồng mẫu lớn lên 200-250 ngàn ha (chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng), sử dụng các giống lúa thích hợp với thị trường quốc tế, gắn kết doanh nghiệp với nông dân để tiêu thụ lúa gạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.