Đưa đối tác về tận nhà 'bàn việc' khi chồng đi vắng, vợ trẻ liệu có còn cơ hội sửa sai?

TPO - Việc riêng tư của vợ chồng cháu là do các cháu quyết định, bác chỉ góp ý là nếu cháu thấy còn tình cảm với vợ, còn muốn cho cô ấy cơ hội sửa sai để hàn gắn hôn nhân thì cháu nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ cô ấy.

Bác hiểu tâm trạng của cháu khi biết vợ ngoại tình với kẻ khác ngay trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng cháu. Nhưng bác khuyên cháu hãy bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ vì những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bí mật cuộc giao dịch với 'đối tác lớn' của vợ phơi bày ngay ở nơi khiến chồng chết lặng cũng chỉ có cháu, vợ cháu và người đàn ông mất nết kia biết thôi.

Vì vậy giữ kín chuyện này, ít người tỏ tường càng tránh được phiền phức nếu cháu thực sự không muốn nghe những lời bình luận, đàm tiếu của thiên hạ.

Việc riêng tư của vợ chồng cháu là do các cháu quyết định, bác chỉ góp ý là nếu cháu thấy còn tình cảm với vợ, còn muốn cho cô ấy cơ hội sửa sai để hàn gắn hôn nhân thì cháu nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ cô ấy.

Dù sao vợ cháu cũng nhỏ tuổi hơn cháu và mới về sống cùng cháu chưa đầy năm nay. Bác tin rằng nếu cháu mở lòng vị tha cho vợ, nhất định cô ấy sẽ biết sống thế nào để xứng đáng với sự bao dung, độ lượng cao cả của cháu.

Còn không may vợ cháu lựa chọn lối sống buông thả, bản năng thì bác không cần khuyên cháu cũng tự biết mình phải hành động thế nào để giải thoát cho cả hai đúng không cháu.Dù sao bác vẫn hy vọng có một cái kết đẹp để vợ, chồng cháu lại sum họp bên nhau. Chia sẻ và thông cảm cùng cháu.

MỚI - NÓNG