KHÁNH HOÀ:

Đưa 5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển về Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 5 ngư dân tàu cá Bình Thuận vừa được tàu nước ngoài cứu sẽ được đưa về TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để chữa trị.

Chiều 22/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát đi thông báo: Khoảng 11h cùng ngày, tàu chở hàng Buffalo trên hành trình Ai Cập đi Trung Quốc khi cách Nha Trang 240 hải lý về phía Đông đã phát hiện 5 ngư dân trên thuyền thúng. Tàu này liền tiếp cận cứu vớt, hiện 5 thuyền viên sức khỏe ổn định.

Đây là 5 thuyền viên đã nhảy xuống thuyền thúng khi tàu đánh cá Bình Thuận BTh 97478 TS bị chìm, hôm 10/7. Sau khi được tàu hàng nước ngoài cứu vớt, thuyền viên Nguyễn Thành La (40 tuổi, ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết ông cùng 7 người khác ở trên thuyền thúng. Sau nhiều ngày lênh đênh, trôi dạt trên biển thì có 3 người kiệt sức, đành phải thả thi thể xuống biển. Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 sau đó đã đề nghị tàu hàng nước ngoài chuyển hướng, đưa 5 thuyền viên về TP. Nha Trang chữa trị.

Đưa 5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển về Nha Trang ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 tặng quà các ngư dân được đưa về Khánh Hoà. Ảnh L.H

Trước đó, khi tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS bị sóng đánh gần chìm, 15 lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thuyền thúng tìm cách thoát thân. Trong đó, một thuyền thúng có 7 người và một thuyền thúng có 8 người. Thuyền thúng 7 người trôi về hướng quần đảo Trường Sa. Sau nhiều ngày lênh đênh, 3 người đã chết do quá sức chịu đựng. Những người còn sống phải bỏ các thi thể xuống biển, nhưng không rõ vị trí.

Bốn lao động này được tàu cá BĐ 96935 TS cứu vớt gồm Hà Văn Tấn (SN 1972), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986), Trần Theo (SN 1967) và Trần Thuận Thanh (SN 1968, đều ở TP. Phan Thiết). Chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011 đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận về cảng của Hải đoàn 32 thuộc Cảnh sát biển Vùng 3, đóng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, sức khoẻ ông Thanh suy kiệt không thể tự đi lại, buộc phải dùng cáng và lên xe cấp cứu đưa thẳng đến Bệnh viện. Ba ngư dân còn lại được bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Đưa 5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển về Nha Trang ảnh 2

Lực lượng quân y đưa ông Trần Thuận Thanh về thị xã Ninh Hoà chữa trị. Ảnh L.H

Như Tiền Phong đã thông tin, tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa - DK1, trên tàu có 15 lao động. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, ở phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết). Đến 5h sáng 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ. Thời điểm đó, tàu cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam. Tàu cá BTh 97478 TS còn trong hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển xung quanh huyện đảo Phú Quý thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.