Dụ người tình uống bia pha thuốc ngủ, cướp tài sản trên 200 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ bị cáo bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 10 năm tù vì dụ dỗ người tình uống bia pha thuốc ngủ, cướp tài sản trên 200 triệu đồng.

Ngày 14/2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hiến (44 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) 10 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2021, Hiến quen biết và có mối quan hệ tình cảm nam nữ với ông V.V.D (ngụ phường 7, TP. Cà Mau). Do ly hôn, một mình nuôi con nhỏ nên Hiến có mượn nợ của nhiều người. Nhiều lần Hiến gợi ý xin tiền để trả nợ nhưng ông D đều phớt lờ.

Thấy ông D đeo nhiều trang sức, Hiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hiến nhắn tin hẹn ông đến phòng trọ của Hiến chơi với bạn bè làm chung công ty thủy sản của Hiến. Đồng thời, Hiến dặn ông D đeo trang sức khi đến để cô ta lấy uy tín với bạn.

Dụ người tình uống bia pha thuốc ngủ, cướp tài sản trên 200 triệu đồng ảnh 1

Hiến tại phiên toà sơ thẩm.

Trưa ngày 23/10/2021, ông D đến phòng trọ như đã hẹn nhưng không thấy bạn của Hiến. Ông D hỏi thì Hiến giải thích do công ty test COVID-19 vì có người bị nhiễm bệnh nên nhóm bạn không đến.

Tại đây, Hiến khui lon bia rót vào ly và lén bỏ vào đó loại thuốc an thần có tác dụng gây mê hoặc gây ngủ rồi đưa D uống. Một lúc sau, ông D ngủ say, Hiến gỡ dây chuyền và lắc trên người ông D mang đến tiệm vàng ở TP. Cà Mau bán chiếc lắc tay và giữ lại sợi dây chuyền.

Tỉnh dậy, phát hiện trang sức đeo trên người bị mất, ông D trình báo công an. Ngay sau đó, Hiến bị bắt tạm giam và nộp lại tài sản đã cướp cho cơ quan công an.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tài sản Hiến cướp của người tình gồm: Một lắc vàng 18K có trọng lượng 44 chỉ; một dây chuyền vàng 18K trọng lượng 19,79 chỉ. Tổng giá trị tài sản gần 214 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.