Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, đừng quên phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành báo “cháy” tua, chỗ lưu trú dự kiến mùa lễ năm nay sẽ bùng nổ, thậm chí “quá tải”. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng người dân cần phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch để có mùa lễ hội an vui.

Nguy cơ “quá tải”

Những kỳ nghỉ dài như 30/4 - 1/5 hoặc Quốc khánh 2/9 đều ghi nhận lượng khách du lịch nội địa bùng nổ. Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay không ngoại lệ. Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) nhận định, lượng khách không chỉ tính những người đặt tua thông qua các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, người có phương tiện cá nhân cũng tranh thủ du lịch.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, đừng quên phòng dịch ảnh 1

Nhu cầu du lịch tăng cao, nhiều đoàn khách lên kế hoạch đặt vé máy bay, phòng khách sạn... từ sớm

“Đầu tháng 4 thị trường du lịch nóng dần, nhiều công ty phản ánh lượng người đặt tua dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng cao. Những con số này chưa tính những người du lịch tự túc hoặc những người chưa lên kế hoạch dịch chuyển. Trong một vài ngày tới, dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng”, ông Hoàng Nhân Chính nêu.

Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành thông báo kín tua, dự kiến du lịch mùa lễ hội năm nay chắc chắn “bùng nổ”, thậm chí có thể dẫn đến việc quá tải tại các điểm du lịch nổi tiếng. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing cty Du lịch BestPrice cho biết, số tua dành cho đợt nghỉ lễ đã bán được khoảng 90%, dự kiến đón tiếp khoảng 4-6 nghìn khách.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, đừng quên phòng dịch ảnh 2

Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí tại Đà Nẵng với đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn. Ảnh: Thanh Trần

“Số tua đi quốc tế chiếm khoảng 60%, khách du lịch nội địa chiếm khoảng 40%. Với các tua đi quốc tế, khách hàng lựa chọn đi Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đối với các tua nội địa, địa điểm được du khách săn đón là Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hoà), Mộc Châu (Sơn La) và một số điểm du lịch ở Tây Nguyên…”, ông Bùi Thanh Tú nêu.

Giám đốc Công ty cổ phần Khám phá Mỹ Phùng Gia Tuấn khẳng định, tua nước ngoài được quan tâm dịp nghỉ lễ 30/4. Công ty của ông ghi nhận nhiều đoàn khách đặt tua đi Mỹ lên tới cả trăm người. Ông cho rằng, xu hướng này không quá bất ngờ, trong bối cảnh nhiều điểm đến đông đúc trong nước như Nha Trang, Phú Quốc… đang quá tải.

“Nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore có chương trình xúc tiến du lịch, hấp dẫn khách Việt nhờ mức giá rẻ, không chênh lệch đáng kể với tua nội địa. Trung Quốc sau khi mở cửa cũng coi trọng thị trường khách Việt Nam”, ông Phùng Gia Tuấn chia sẻ.

Du lịch an toàn

Trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, nhiều chuyên gia đề xuất người dân, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các địa phương cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mà Bộ Y tế đưa ra.

“Chính quyền địa phương cần chủ động ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Khi có những văn bản này, người dân và doanh nghiệp sẽ có ý thức, chủ động phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp du lịch cần xây dựng kịch bản phòng, chống dịch, đặc biệt đối với nhân viên ngành du lịch”, ông Hoàng Nhân Chính đề xuất.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam khẳng định, tình hình dịch COVID-19 trở lại ở Việt Nam ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới. Du khách có thêm lo ngại về an toàn và sức khỏe khi du lịch.

“Việc giảm di chuyển và thay đổi kế hoạch du lịch để tránh lây nhiễm chắc chắn sẽ có, song không quá nhiều. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh cụ thể tại các địa phương và các biện pháp phòng chống dịch do Chính phủ và các cơ quan chức năng đưa ra”, ông Quỳnh chia sẻ với Tiền Phong.

Đối với khách lựa chọn tua nước ngoài cho dịp nghỉ lễ, tình hình dịch bệnh hầu như ảnh hưởng không đáng kể. Nhiều quốc gia từ lâu nới lỏng kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cũng chưa ban hành hướng dẫn mới về thủ tục nhập cảnh liên quan đến COVID-19.

“Thực tế, người dân cũng có kinh nghiệm khá tốt về phòng, chống dịch. Tâm lý đi du lịch có đề phòng, dè chừng nhưng không quá lo lắng”, ông Phùng Gia Tuấn chia sẻ.

Đảm bảo cho kỳ nghỉ lễ vui tươi,lành mạnh…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy cho Tiền Phong biết, ngày 20/4 lãnh đạo Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở gửi công văn cho các Sở VHTTDL, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trong công văn số 328, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế, Bộ VHTTDL về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện văn hóa, văn nghệ, lễ kỷ niệm, các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 phù hợp với quy định, hướng dẫn của ngành y tế, đảm bảo cho người dân và du khách kỳ nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

NGUYÊN KHÁNH

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.