Du lịch Côn Đảo có gì?

Du lịch Côn Đảo có gì?
Côn Đảo được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và cũng là một nhân chứng quan trọng trong suốt cuộc chiến giữ nước đầy hào hùng của Việt Nam. Khám phá Côn Đảo bằng tàu biển hay trực thăng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.

Chỉ với 2 giờ đồng hồ từ TP. HCM, trên những chiếc xe Limousin cao cấp, du khách sẽ có mặt tại Vũng Tàu và sẽ lên trực thăng du ngoạn tới Côn Đảo. Trên suốt chặng đường bay, hướng dẫn viên nhiệt tình sẽ giới thiệu về từng địa danh như Làng Cỏ Ống, di tích Sở Lò Vôi hay mũi Voi…Những hòn đảo xanh rì, bao quanh bởi bờ cát trắng mịn nổi bật trên nền nước trong xanh, giống như những viên ngọc khổng lồ, tạo nên một không gian kỳ vỹ và thơ mộng.

Du khách Mai Văn Anh đến từ Hà Nội chia sẻ: “Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau hai giờ ngồi máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và hai giờ trên ô tô để đến Vũng Tàu, mình cũng khá mệt. Tuy nhiên, được chiêm ngưỡng vẻ bao la hùng vỹ của biển đảo từ trên cao, sự vui sướng và choáng ngợp đã xoá tan hết mệt mỏi. Không có gì diễn tả nổi ngoài hai chữ tuyệt vời”.

Du lịch Côn Đảo có gì? ảnh 1
 

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hướng dẫn viên sẽ giúp du khách làm thủ tục nhận phòng, sau đó thoải mái nghỉ ngơi và tự do vui chơi trước khi đến với hành trình khám phá sâu điểm đến Côn Đảo.

Một số người cho rằng, Côn Đảo chẳng có gì để vui chơi hay chỉ đi một ngày là hết. Nhưng đây chỉ là một hiểu nhầm đáng tiếc khi bạn chưa từng đặt chân tới hòn đảo nguyên sơ và đầy huyền bí này.

Du lịch Côn Đảo có gì? ảnh 2
 

Trước tiên phải nhắc đến Nghĩa trang Hàng Dương. Nơi đây chôn cất hàng vạn người yêu nước và chiến sĩ cách mạng Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp, và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Nghĩa trang gồm 4 khu chính A, B, C, D và cũng là nơi yên nghỉ của nhiều “tượng đài” yêu nước như Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh… Không một ai đến với Côn Đảo mà không dừng chân thắp nén hương tưởng niệm công lao của các anh hùng liệt sĩ tại Hàng Dương.

Điểm đến thứ hai là Mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Mộ Cô Sáu từ lâu đã là biểu tượng gắn liền với hình ảnh Côn Đảo. Nằm tại khu C nghĩa trang Hàng Dương, mộ cô Sáu là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến dâng lễ. Cũng bởi nổi tiếng linh thiêng, luôn che chở cho những người thành tâm hướng thiện, mộ cô Sáu chính vì thế không lúc nào thiếu vắng người đến hành lễ dâng hương.

Địa điểm thứ ba cũng không kém phần nổi tiếng và được cả du khách Việt Nam lẫn quốc tế tò mò muốn biết. Đó là nhà tù Côn Đảo, nơi đã từng được mệnh danh là Địa ngục Trần gian trong suốt những năm tháng chiến đấu bảo vệ chủ quyền dân tộc của người Việt. Với một hệ thống các cụm công trình như: Chuồng Cọp, Chuồng Bò, trại Phú Hải, cầu Ma Thiên Lãnh, sở Lò Vôi, sở Muối …. được xây dựng nhằm mục đích cải tạo, giam giữ và tra tấn các chiến sỹ cách mạng. Nơi đây tái hiện lại tội ác của chế độ thực dân, đế quốc và cũng là chứng nhân cho sự anh dũng, bất khuất của các chiến sỹ Việt Nam.

Du lịch Côn Đảo có gì? ảnh 3
 

Ngoài ra, Côn Đảo còn nhiều điểm đến tâm linh, nổi tiếng linh thiêng khác như Miếu Bà Phi Yến, Miếu Hoàng tử Cải, Chùa Núi Một. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Litchee Travel cho biết: “Không chỉ là điểm tâm linh nổi tiếng, Côn Đảo còn là một điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, bờ cát mịn và nước biển trong xanh. Nắm bắt được điều đó, Litchee Travel đã lựa chọn Côn Đảo là dòng tour chủ đạo và đã đầu tư nghiên cứu, xây dựng sản phẩm một cách khoa học, độc đáo, hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau”.

Du lịch Côn Đảo có gì? ảnh 4
 

Chính bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, đến nay, lượng khách tới Côn Đảo ngày một tăng và không còn giới hạn là du khách nội địa nữa, rất nhiều du khách quốc tế cũng đã biết đến và lựa chọn nơi đây là điểm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá. Hiện nay, Litchee Travel đã có kế hoạch sản phẩm, mục tiêu đến năm 2020 sẽ đón 20 nghìn khách du lịch tham quan và khám phá điểm đến du lịch tuyệt hảo này.

Litchee Travel là công ty chuyên cung cấp các loại hình tour du lịch Côn Đảo bằng nhiều phương tiện khác nhau như tàu thuỷ hay trực thăng. Để phong phú hơn cho các sản phẩm của mình cũng như đáp ứng nhu cầu của các đối tượng du khách khác nhau, lịch trình tour của Litchee Travel có thể được liên kết với cá điểm đến khác để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách như: Tour Côn Đảo từ Tp.Hồ Chí Minh, Tour Côn Đảo từ Hà Nội, Tour Miền Tây- Côn Đảo- Núi Bà Chùa Xứ- Rừng Chàm Trà Sư 4 ngày 3 đêm, Tour Cần Thơ- Côn Đảo, Tour Cần Thơ- Sóc Trăng- Côn Đảo….

Liên hệ:
CÔNG TY TNHH LITCHEE TRAVEL
Add: 14 TT 11B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0243.293.9160 / 0982.614.888
Email : info@litcheetravel.com
Website: http://litcheetravel.com/
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.