Đu dây từ nóc nhà xuống lấy trộm tài sản

Nghi can Tài. Ảnh CA
Nghi can Tài. Ảnh CA
TPO - Đục lỗ mái tôn cửa hàng điện thoại di động, tên trộm đu dây xuống lấy đi hàng trăm linh kiện, điện thoại hỏng,….ở TPHCM.

Ngày 22/6, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hai nghi can Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê TP. Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đu dây từ nóc nhà xuống lấy trộm tài sản ảnh 1 Tang vật vụ án. Ảnh CA.

Theo công an,  ngày 6/6, Hiếu chở Tài đi tìm cửa hàng, nhà vắng chủ để đột nhập lấy trộm. Khi đến trước cửa hàng điện thoại di động M.H (đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12), cả hai phát hiện cửa hàng này khóa cửa, không người trông coi.

Sau khi bàn bạc, Hiếu dừng xe đợi bên ngoài. Tài đeo ba lô trên vai và xuống xe đột nhập vào cửa hàng. Do cửa khóa, Tài leo lên nóc nhà dùng kéo cắt 2 lớp tôn, tạo lỗ trống rồi đu dây xuống lấy trộm.

Vào bên trong, Tài gom 300 màn kính điện thoại, 91 sạc pin dự phòng, 30 cái màn hình điện thoại Iphone, 103 máy tính bảng và điện thoại hư đang sửa,…bỏ vào ba lô. Sau đó, Tài leo lên nóc nhà và thoát ra ngoài cùng Hiếu bỏ trốn. Số tài sản lấy trộm này được Hiếu mang đi bán gần chục triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

MỚI - NÓNG