Dự án xã hội hóa nhà ở đầu tiên của Hà Nội 'treo' gần ba thập kỷ chưa có lời giải

TPO - UBND TP Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ về Dự án nhà ở và văn phòng làm việc theo hình thức xã hội hóa đầu tiên của Thủ đô tại khu vực hồ An Dương do Công ty TNHH Xây dựng IDC làm chủ đầu tư  đã "treo" gần 30 năm nay. 

Cử tri quận Tây Hồ tiếp tục đề nghị Thành Phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm với dự án IDC liên quan khu dân cư số 7 và 8 phường Yên Phụ để nhân dân ổn định cuộc sống.

Về việc này, UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án Khu nhà ở văn phòng làm việc tại khu vực hồ An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) được triển khai từ năm 1990.

Dự án xã hội hóa nhà ở đầu tiên của Hà Nội 'treo' gần ba thập kỷ chưa có lời giải ảnh 1 Dự án Khu nhà ở văn phòng làm việc tại khu vực hồ An Dương "treo" gần 30 năm.

Ngày 28/9/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 914/QĐ-TTg thu hồi 13.970m2 đất tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, giao cho Công ty TNHH Xây dựng IDC (Công ty IDC) sử dụng để thực hiện Dự án.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, Chủ đầu tư thực hiện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Tuy nhiên, theo UBND TP Hà Nội đến nay dự án còn nhiều vấn đề tồn tại. Theo đó, Công ty IDC cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo điều kiện tiếp tục triển khai Dự án trên phần đất đã giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch tống mặt bằng đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận và thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

"Trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đây là Dự án phức tạp, kéo dài qua nhiều năm với nhiều cơ chế chính sách thay đổi, do đó cần có sự phổi họp chặt chẽ giữa các ngành và sự phối hợp tích cực của Nhà đầu tư. UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục theo các quy định hiện hành của pháp luật để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án", văn bản nêu. 

Theo tìm hiểu, Dự án nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương là dự án xã hội hóa đầu tiên của Thủ đô. Theo đó, Công ty IDC được giao thực hiện hạng mục san lấp Hồ An Dương theo giấy phép sử dụng đất số 2705UBXDCB và hồ sơ mốc địa giới ngày 22/2/1992.
Dự án xã hội hóa nhà ở đầu tiên của Hà Nội 'treo' gần ba thập kỷ chưa có lời giải ảnh 2  Hàng chục hộ dân thuộc diện di dời nhường đất cho dự án cũng ngần ấy thời gian bị "treo" không được cải tạo, xây dựng vì nằm trong diện quy hoạch của dự án.

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ tại Văn bản số 532/UBND-TNMT ngày 17/4/2016, hiện nay, quận đã bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng IDC 7.900 m2; diện tích chưa bàn giao là 6.070 m2.

Việc dự án chậm triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại khu dân cư số 7 và 8 phường Yên Phụ (quận Tây Hồ). Nhiều hộ dân rơi vào tình trạng muốn chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất, xin phép xây dựng nhà... nhưng không thể thực hiện do “vướng” quy hoạch. 

MỚI - NÓNG