Dự án vui chơi lấp vịnh Nha Trang nguy cơ bị thu hồi

Dự án công ty Nha Trang Sao bị ngưng hoạt động do chậm tiến độ. Ảnh: Xuân Ngọc.
Dự án công ty Nha Trang Sao bị ngưng hoạt động do chậm tiến độ. Ảnh: Xuân Ngọc.
Sau gần năm bị phát hiện lấp hơn 22.000 m2 bờ biển Vịnh Nha Trang, dự án khu vui chơi bị ngưng thi công do chậm tiến độ.

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định ngừng toàn bộ Dự án xây công viên văn hoá, giải trí và thể thao trên đường Phạm Văn Đồng (Nha Trang), do nhà đầu tư là Công ty Nha Trang Sao chậm tiến độ thực hiện.

Dự án khởi công tháng 10/2014, có tổng diện tích hơn 100.000 m2 xây khu vui chơi giải trí, thể thao, quảng trường, khách sạn, bến tàu… nằm giữa Hòn Chồng và Hòn Đỏ của danh thắng quốc gia.

Dự án chia hai giai đoạn và hoàn thành vào cuối năm 2016, song đến nay, chủ đầu tư chỉ đào bới đất rồi để đấy khiến dự án gần như vẫn bãi đất trống, xung quanh rào bởi những tấm tôn, cao hơn một mét.

"Sắp tới, nhà đầu tư không xử lý việc chậm thi công dự án, điều chỉnh quy hoạch phù hợp, đơn vị sẽ tham mưu tỉnh ra quyết định thu hồi dự án", lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cho hay.

Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc điều hành dự án Nha Trang Sao cho biết, dự án tạm ngừng thi công đầu năm 2016, đơn vị đã cắt hợp đồng với các nhà thầu. "Đơn vị vướng điều chỉnh quy hoạch, sửa nhiều lần nhưng vẫn chưa được duyệt, điều này khiến dự án chậm, chứ nguồn vốn không phải là vấn đề", ông Dũng nói.

Trước đó, tháng 12/2015, dự án bị phát hiện lấp hơn 22.000 m2 vịnh Nha Trang, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ. UBND Khánh Hòa sau đó xử phạt công ty 225 triệu đồng về các hành vi sử dụng trái phép di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; không thực hiện chương trình giám sát môi trường; không lập phê duyệt, niêm yết, công khai kế hoạch quản lý môi trường trước khi triển khai dự án.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG