Đột kích trường gà 'khủng' giữa TP Phan Thiết, bắt quả tang hàng chục con bạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng công an vừa triệt phá một trường gà được tổ chức quy mô lớn ngay tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Ngày 4/12, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an thành phố Phan Thiết, Cảnh sát 113 ập vào một căn nhà ở Khu phố 1, phường Phú Tài (TP Phan Thiết). Lực lượng chức năng phát hiện bên trong khuôn viên căn nhà là một trường gà đang hoạt động với hàng chục người tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Đột kích trường gà 'khủng' giữa TP Phan Thiết, bắt quả tang hàng chục con bạc ảnh 1

Bên trong trường gà bị công an triệt phá

Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều người trèo lên mái nhà, vượt tường rào nhằm chạy trốn. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị công an bố trí lực lượng vây bắt. Tổng cộng, có khoảng 60 người tham gia đánh bạc tại trường gà trên bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ tại trường gà 200 triệu đồng, hơn 40 con gà đá và nhiều phương tiện các loại.

Đột kích trường gà 'khủng' giữa TP Phan Thiết, bắt quả tang hàng chục con bạc ảnh 2

Lối đi "bí mật" của các đối tượng nhằm che mắt lực lượng chức năng

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định trường gà do L.T.Đ (SN 1975 trú tại KP4, phường Đức Thắng TP Phan Thiết) làm chủ. Để tổ chức hoạt động, các đối tượng đã lựa chọn vị trí đặt trường gà ở ngôi nhà trong hẻm sâu.

Tinh vi hơn, khi tổ chức đá gà, các đối tượng tham gia đánh bạc không đi theo đường chính mà qua 1 cầu gỗ tự chế, để vào trường gà nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Để triệt phá trường gà trên, lực lượng trinh sát đã mất nhiều thời gian theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng.

Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.