Đột kích quán bar trong đêm, phát hiện nhiều người dương tính ma túy

TPO - Thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar ở trung tâm TP. Cần Thơ có 98 người đang ngồi uống bia, rượu, hút shisa tại 20 bàn. Qua test nhanh, phát hiện có 6 người dương tính với ma tuý.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra quán bar trung tâm thành phố và phát hiện có 6 người dương tính với ma tuý.

Đột kích quán bar trong đêm, phát hiện nhiều người dương tính ma túy ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại quán bar G.C.

Theo đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 4/10, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra quán bar G.C. nằm trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Việc kiểm tra thực hiện theo kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo kế hoạch của Công an TP Cần Thơ.

Đột kích quán bar trong đêm, phát hiện nhiều người dương tính ma túy ảnh 2 Qua test nhanh, phát hiên 6/98 người dương tính với ma tuý.

Thời điểm trên, bên trong quán bar có 98 người. Trong đó 66 người nam và 32 người nữ đang ngồi uống bia, rượu, hút shisa tại 20 bàn. Cảnh sát đã test nhanh, phát hiện 6/98 người có mặt tại quán bar, dương tính với ma túy.

Những người này thừa nhận đã sử dụng ma túy từ trước, sau đó đến quán bar thì bị cảnh sát kiểm tra. Lực lượng công an đã lập biên bản vụ việc, đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.