Đồng Tháp đang truy tìm người đi cùng xe với BN1452 tại huyện Châu Thành

Đồng Tháp đang truy tìm người đi cùng xe với BN1452 tại huyện Châu Thành
TPO - Sáng 31/12, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 huyện Châu Thành đang truy vết, tìm kiếm 1 trường hợp được xác định đi cùng chuyến xe và tiếp xúc gần (F1) của BN1452.

Trước đó, ngày 24/12, tại quán ăn Minh Phát 2, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, BN1452 lên xe giường nằm của nhà xe Hiền Vân, biển số 68B-008.05 đi về thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Khi đến địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp có 1 người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi đi cùng xe với BN1452 xuống xe đoạn từ cầu Cái Tàu thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ đến cầu Cái Xếp thuộc xã An Nhơn và đi đâu không rõ.

Đồng Tháp đang truy tìm người đi cùng xe với BN1452 tại huyện Châu Thành ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Qua lời khai của tài xế xe 68B-008.05, khi vào địa phận huyện Châu Thành, đoạn qua cầu Cái Tàu khoảng 500m thì có người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, ốm, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi xám, xách túi xách nhỏ (ngồi phía sau BN1452) kêu xuống xe nhưng do tài xế nghe không rõ và chạy quá trớn nên khi xuống dốc cầu Mù U xe mới dừng và người đàn ông đó xuống xe đi đâu không rõ.

Qua trích xuất camera trên tuyến Quốc lộ 80 phát hiện xe ô tô khách nêu trên lưu thông trên Quốc lộ 80, khi vào địa phận huyện Châu Thành vào khoảng 9 giờ 40 phút nhưng không phát hiện địa điểm xe dừng lại.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 huyện Châu Thành đã chỉ đạo thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn cùng các ngành chức năng chia nhỏ thành từng nhóm để truy tìm người đàn ông này. Tuy nhiên, đến 21 giờ ngày 30/12 vẫn chưa tìm được người đàn ông trên. Hiện huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an Huyện truy vết người đàn ông là F1 của bệnh nhân 1452.

Trước đó, 08 trường hợp F1 của BN1452 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.