Dòng người xứ Lạng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dòng người xứ Lạng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TPO - Sáng nay (12/10), lãnh đạo, chỉ huy Quân khu I và cán bộ, chiến sỹ các lực lương vũ trang cùng đông đảo nhân dân tỉnh Lạng Sơn thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

> Hàng nghìn người ở TPHCM viếng Đại tướng
> Tạo điều kiện để người dân vào viếng Đại tướng

Trong buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, trợ lý Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh, thay mặt tuổi trẻ Quân đội đang đứng chân ở miền biên ải xứ Lạng phát biểu, ghi nhớ công lao to lớn của Đai tướng, nguyện thực hiện 5 điều hứa, ra sức thi đua, rèn luyện không ngừng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thượng uý Nguyễn Văn Tiến (Ban Quân lực Lạng Sơn) đọc lời hứa trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thượng uý Nguyễn Văn Tiến (Ban Quân lực Lạng Sơn) đọc lời hứa trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Duy Chiến

Cùng thời gian, tại 11 huyện, thành phố, Trung đoàn 123, Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn, lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dòng người xứ Lạng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức Lễ viếng Đại tướng. Các sỹ quan, chỉ huy và chiến sỹ trẻ trong đơn vị đã ghi sổ tang, đọc lời hứa quyết tâm, vững chắc cây súng, giữ gìn từng tấc đất thiếng liêng.

-Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lạng Sơn quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: Duy Chiến
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lạng Sơn quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: Duy Chiến.

Nguyễn Duy Chiến

Theo Viết
MỚI - NÓNG