Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê
TPO - Trong ngày 5/10, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức, hướng dẫn cho 4 đoàn trở về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây Nam bộ. Theo thống kê, có khoảng 20 nghìn người về quê đợt này.

Chiều ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai, cùng chính quyền các địa phương tổ chức cho hàng nghìn người dân trở về quê theo nguyện vọng.

Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê ảnh 1

Bánh mì, nước uống cho người dân

Theo đó, từ đầu giờ chiều, người dân tại các phường, xã trên địa bàn TP. Biên Hòa và các huyện lân cận đã tập trung về sân vận động Đồng Nai (TP Biên Hòa) để lực lượng công an chia thành các đoàn theo từng tuyến nhằm bố trí xe dẫn đường.

Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê ảnh 2

Chị Hạnh đi xe máy về quê ở Đắk Lắk không quên mang theo bình xăng dự phòng

Trong đợt này, người dân về quê bằng phương tiện cá nhân (xe máy) và một số xe ô tô chở trẻ em và phụ nữ mang thai, người già. Lực lượng công an hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe đặc chủng dẫn đoàn.

Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê ảnh 3

2 người trong đoàn bị hư xe máy được xe cảnh sát hỗ trợ

Rất nhiều người trở về quê đợt này là công nhân, lao động tự do ở trọ tại TP Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu đăng ký về các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ.

Theo một số người dân cho biết, do nghỉ việc quá lâu, lại chưa biết ngày nào được đi làm lại, nên tạm thời họ phải về quê để ổn định cuộc sống trước mắt. Khi dịch được kiểm soát, các công ty hoạt động trở lại thì họ lại tiếp tục vào để đi làm. Những người dân có nhu cầu về quê đợt này đã đăng ký với chính quyền địa phương để lập danh sách, tổ chức test COVID-19 và đưa đến tập trung tổ chức đi theo đoàn để về quê.

Có mặt trong đoàn người hành trình về các tỉnh Tây Nguyên, Anh Nguyễn Quốc Hưng đưa vợ đang mang thai quê ở Đắc Nông cho biết, cả 2 vợ chồng làm công nhân may tại Cty may Đ.T, vợ chồng đều nghỉ ở nhà từ hơn 2 tháng nay. Anh Hưng nói: “Cũng muốn ở lại làm việc, nhưng không biết khi nào mới được đi làm nên quyết định về quê”.

Đồng Nai tổ chức, hướng dẫn đưa 20 nghìn người về quê ảnh 4

Ông Hoàng Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết: Trong đợt này TP Biên Hòa có khoảng 8.000 người đăng ký về quê. Chính quyền đã vận động mọi người ở lại, nhưng nhiều người vẫn về quê.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong ngày 5/10, số người đăng ký về quê từ các địa phương trong tỉnh khoảng 20 nghìn người. Ngoài ra, một số người dân khi biết có đoàn tổ chức về quê cũng đã chủ động nhập đoàn.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng công an cũng đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động để người dân ở lại. Tuy nhiên, đối với những người dân quyết tâm về quê, lực lượng công an cũng đã tạo điều kiện, hỗ trợ kết nối và tổ chức để người dân đi đường an toàn, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đảm bảo phòng dịch theo quy định.

Trước giờ xuất phát, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động đã phát nước, sữa, bánh mì và khẩu trang cho người dân. Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện cũng đã hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt để làm lộ phí dọc đường.

MỚI - NÓNG