Đồng Nai tiếp tục 15 ngày truy vết, bóc tách F0 khỏi cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai tiếp tục 15 ngày truy vết, bóc tách F0 khỏi cộng đồng
TPO - Ngành y tế của Đồng Nai cho rằng đỉnh dịch COVID-19 tại Đồng Nai đã qua từ khoảng giũa tháng 8 và hiện dich cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn phải tiếp tục xét nghiệm boác tách F0 trong vòng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo. 

Ngày 1/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai làm việc với 11 địa phương đánh giá về về kết quả thực hiện kế hoạch 9722 về công tác phòng chống dịch và triển khai các phương án mới đến ngày 15/9.

Đồng Nai tiếp tục 15 ngày truy vết, bóc tách F0 khỏi cộng đồng ảnh 1

thực hiện xét nghiệm trong cộng đồng tại TP Biên Hòa

Ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai cho biết, sau 3 vòng xét nghiệm trên diện rộng (từ ngày 18/8 đến 31/8), Đồng Nai có hơn 2,8 triệu lượt người được xét nghiệm. Ông Bình nhận định, số ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng cũng như tổng số ca bệnh mới trong thời gian thực hiện chiến dịch từ 18/8 – 31/8 thấp hơn so với số ca bệnh mới trung bình 1 ngày thời điểm trước đó, trong khi số người được lấy mẫu xét nghiệm tăng lên rất cao. Điều này cho thấy tình hình lây nhiễm cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát.

Theo ông Bình, đỉnh dịch tại Đồng Nai đã đi qua vào khoảng giữa tháng 8, thời điểm ghi nhận ở mức trung bình khoảng 900 ca nhiễm/ngày. Tuy nhiên, CDC Đồng Nai vẫn đánh giá, các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa vẫn còn các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao, chưa thể bóc tách hết F0 và phát sinh ổ dịch mới. CDC Đồng Nai đề nghị trong thời gian giãn cách đến 15/9, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ truy vết và xét nhiệm PCR cho 100% người dân trong khu phong tỏa với tần suất 3 ngày/lần.

Đánh giá về kết quả xét nghiệm vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng qua nhiều vòng xét nghiệm, đến nay đối với test nhanh trung bình toàn tỉnh đạt 82%, trong đó nhiều địa phương xét nghiệm đạt 100%, tuy nhiên TP Biên Hòa chỉ đạt 66%. Ông Lĩnh yêu cầu TP Biên Hòa cần tăng cường xét nghiệm để sớm bóc tách F0 khỏi cộng đồng. “Xét nghiệm phải chọn đúng đối tượng có nguy cơ cao, tránh để xảy ra đối tượng cần xét nghiệm thì không lấy, lấy sai cơ cấu sẽ rất dễ lọt F0. Tốc độ giao mẫu xét nghiệm chậm thì phải đề nghị công an chuyển mẫu. Phương pháp lấy mẫu, tiêm chủng không thực hiện đúng giản cách, để lây lan F0 thì sẽ thất bại”- ông Lĩnh nói.

Chỉ đạo kế hoạch phòng, chống dịch đến ngày 15/9, ông Cao Tiến Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng dù Đồng Nai đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tuy nhiên vẫn đang ở tình trạng gần 600 ca nhiễm mỗi ngày nên buộc phải tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 với thời gian giãn cách 15 ngày để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Vì vậy, người dân và các doanh nghiệp phải hiểu tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng chưa lắng xuống hoàn toàn, chưa xuống được mốc bình thường mới.

Ông Dũng yêu cầu CDC Đồng Nai cần đánh giá kỹ từng vùng, các địa phương ở mức nguy cơ trở lên để bóc cho được F0 ra khỏi cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành, địa phương nếu vùng nào xanh thật thì đánh giá đưa về trạng thái bình thường mới. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch phù hợp để chuẩn bị cho một số địa phương trở lại bình thường mới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".