Đồng minh của Tổng thống Putin thúc giục Nga và Ukraine chấm dứt xung đột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Nga và Ukraine nên đàm phán để xung đột không lan sang Belarus.
Đồng minh của Tổng thống Putin thúc giục Nga và Ukraine chấm dứt xung đột ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trong lần đến thăm một nhà nguyện ở Cộng hòa Karelia thuộc Nga, ngày 26/7. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trên được nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Tổng thống Lukashenko với đài truyền hình nhà nước Nga, trong bối cảnh Ukraine đưa hàng nghìn quân tràn qua biên giới phía Tây để vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng chỉ "những người Mỹ cấp cao" mới muốn cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn.

Các trích đoạn nội dung cuộc phỏng vấn dài gần 2 giờ đồng hồ được đăng trên trang web của tổng thống Belarus ngày 15/8.

Ông Lukashenko cho rằng phương Tây đang khuyến khích Kiev chiến đấu vì họ muốn Ukraine và Nga "hủy diệt lẫn nhau".

Ngày 15/8, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới khi nhiều người dân được lệnh sơ tán khỏi tỉnh Kursk. Kiev cho biết lực lượng của họ đã tiến sâu 35km vào đất Nga kể từ khi mở chiến dịch ngày 6/8 và tiếp tục giành được địa bàn.

Ông Lukashenko ám chỉ Kiev có thể có ý định tấn công Belarus, và tuyên bố Minsk sẽ không cho phép quân đội Ukraine "giẫm đạp lên đất nước chúng tôi".

Quân đội Ukraine chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này.

Nhà lãnh đạo Belarus ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, trong đó một số hoạt động được triển khai từ lãnh thổ Belarus.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko thúc giục Nga và Ukraine đàm phán.

"Chúng ta hãy ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột này. Cả người dân Ukraine, người Nga và người Belarus đều không cần điều đó. Họ (phương Tây) cần điều đó", ông nói.

Mátxcơva yêu cầu bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải dựa trên việc Ukraine chấp nhận nhượng lại một phần lãnh thổ mà lực lượng Nga đang kiểm soát. Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ được tôn trọng hoàn toàn.

Theo ông Lukashenko, phương Tây đang đánh cược, rằng tình hình bất ổn ở tỉnh Kursk sẽ buộc cả Belarus và Nga phải động viên nhập ngũ và điều này sẽ "gây xáo trộn xã hội từ bên trong".

"Chúng tôi không muốn leo thang và không muốn một cuộc chiến chống lại toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chúng tôi không muốn điều đó", Tổng thống Belarus Lukashenko nói. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu Ukraine khiêu khích Belarus, "chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác".

Ông Lukashenko gọi cuộc xung đột là "cuộc chiến chung" của Belarus và Nga chống lại Kiev và các đồng minh phương Tây, khẳng định Mátxcơva sẽ "ủng hộ chúng tôi" nếu Belarus bị tấn công.

Cuối tuần qua, Minsk cho biết sẽ điều thêm quân để củng cố biên giới phía nam với Ukraine, sau khi cáo buộc Kiev vi phạm không phận bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Lukashenko nói rằng ông không thấy lý do gì để sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, trừ khi biên giới của nước này bị xâm phạm.

"Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào cho đến khi họ bước chân vào biên giới của chúng tôi", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG