Đồng đội cũ của Van Dijk và Depay trốn truy nã Interpol bất thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có vẻ như tương lai cầu thủ của Quincy Promes sẽ sớm kết thúc sau khi anh bị tóm vào hôm qua (15/3) ở Dubai, UAE và đang trên đường về Hà Lan thi hành án tù.
Đồng đội cũ của Van Dijk và Depay trốn truy nã Interpol bất thành ảnh 1

Quincy Promes từng là ngôi sao của ĐT Hà Lan. Anh đã ra sân 50 trận, ghi 7 bàn cho đội tuyển này và từng một thời là đối tác ăn ý của Memphis Depay. Nhưng Quincy Promes dính lứu đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có giá trị hàng tỷ euro.

Cầu thủ này đã bị xét xử vắng mặt, bản án cho anh là 7 năm rưỡi tù giam, với 2 tội danh vận chuyển ma túy và tấn công vũ lực người khác. Tuy nhiên, trước đó, Quincy Promes đã chạy sang Nga thi đấu.

Cầu thủ 32 tuổi ký hợp đồng lâu dài với Spartak Moscow. Anh nằm ngoài tầm với của cảnh sát Hà Lan do giữa Nga và Hà Lan không có hiệp ước dẫn độ. Những gì Hà Lan có thể làm là đề nghị Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu với Quincy Promes.

Mọi thứ vẫn yên ổn với Quincy Promes nếu như anh không mắc một sai lầm nghiêm trọng. Hồi mùa đông vừa qua, CLB chủ quản Spartak Moscow của Quincy Promes sang Dubai (UAE) tránh cái lạnh và tập huấn tại đây.

Ban đầu, Promes không đi theo nhưng anh suy nghĩ lại và bay sang đây vào phút chót. Nhiều khả năng tiền đạo này sang để gặp cô bạn gái rapper người Mỹ.

Đồng đội cũ của Van Dijk và Depay trốn truy nã Interpol bất thành ảnh 2

Spartak Moscow sẽ phải quên đi Promes

Và đó là cơ hội cho nhà chức trách Hà Lan cũng như cảnh sát quốc tế Interpol tóm gọn. Ngay sau khi rời Nga, Promes đã bị bắt ở sân bay Dubai. Anh bị tịch thu visa và quản chế trong nhiều tuần. Đến 13/3, Văn phòng công tố Hà Lan đã sang Dubai để dẫn độ Promes về quê nhà thi hành án tù.

Cơ quan này tuyên bố: “Một người đàn ông 32 tuổi sống ở Moscow đã bị bắt ở Dubai. Đây là kết quả của sự hợp tác mang tính xây dựng giữa chính quyền UAE và Hà Lan. Việc bắt giữ được thực hiện dựa trên "thông báo đỏ" do Hà Lan ban hành, yêu cầu dẫn độ người đàn ông này”.

Mùa giải này, Promes đã ghi 6 bàn và thực hiện 6 pha kiến ​​​​tạo trong 17 trận đấu. Anh là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho Spartak Moscow. Nhưng CLB Nga sẽ phải quên đi trụ cột của mình.

“Tôi nghĩ rằng trong tình huống này, nếu tất cả những điều này là sự thật thì Spartak sẽ chấm dứt hợp đồng và mọi người sẽ quên đi Promes. Bản thân Promes sẽ giải quyết các vấn đề của mình ở Hà Lan”, cựu danh thủ Andrei Arshavin trả lời về việc Promes bị giam giữ.

MỚI - NÓNG