Động đất Trung Quốc, chấn động Lào Cai

Động đất Trung Quốc, chấn động Lào Cai
TP - Một trận động đất mạnh 4,9 độ richter sáng sớm qua (22 - 5) ở miền Nam Trung Quốc đã gây chấn động một số vùng ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam như Lai Châu, Lào Cai.
Dân xã Ý Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sáng sớm qua cảm nhận rất rõ mặt đất rung lắc Ảnh: Lưu Minh Hải
Dân xã Ý Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sáng sớm qua cảm nhận rất rõ mặt đất rung lắc Ảnh: Lưu Minh Hải.

Ghi nhận tại Trung tâm Cảnh báo Động đất & Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, cho biết, động đất xảy ra hồi 3 giờ 31 sáng 22-5, gần thị trấn Cát Cửu, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách trạm đo địa chấn Sa Pa khoảng 100 km về phía bắc.

Đáng chú ý, động đất gây rung lắc và được nhận biết khá rõ ở một số địa phương của Việt Nam dù đấy là lúc nhiều người đang ngủ say. Bà Nguyễn Thị Ái Dung, cán bộ trạm Thuỷ văn Lào Cai, nói: “Tôi vừa thức giấc để chuẩn bị làm ca quan trắc thì thấy giường rung lắc khá mạnh”. Rất may rung lắc chỉ kéo dài khoảng 4-5 giây.

Chị Lê Hồng Diệp (tổ 5, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai), cho hay “Khi động đất xảy ra, cửa nhà phát ra tiếng động lạch cạch khá to khiến tôi thức giấc”. Những người ngủ ở tầng 2 trở lên của các nhà cao tầng tại thành phố Lào Cai cảm nhận được rung lắc mạnh hơn.

Trên quy mô toàn cầu, hôm qua ghi nhận được khoảng chục trận động đất mạnh từ 4 độ richter trở lên. Trước đó, ngày 10-3, cũng trên địa bàn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xảy ra một trận động đất mạnh 5,4 độ richter làm 26 người chết và 313 người bị thương. Từ đó đến nay, người ta ghi nhận được trên 1.000 dư chấn của trận động đất này.

Sau trận động đất kèm sóng thần mạnh 9,0 độ richter tại Nhật Bản, Việt Nam liên tiếp ghi nhận được các chấn động từ các trận động đất trong khu vực. Đáng chú ý nhất là chấn động ghi nhận được ở thủ đô Hà Nội và Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, từ trận động đất mạnh 7 độ richter ngày 24-3 ở vùng gần khu Tam Giác Vàng giáp ba nước Myanmar-Thailand-Lào. Tiếp đó là chấn động cũng tại Lào Cai từ trận động đất ngày 19-4 cũng từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Không chỉ chịu chấn động từ bên ngoài, kể từ trận đại động đất Nhật Bản, Việt Nam cũng liên tiếp ghi nhận nhiều trận động đất mạnh từ 3,5 độ richter trở lên. Chỉ riêng trên địa bàn các tỉnh tây bắc Sơn La – Lai Châu, từ nửa cuối tháng 4 đến nay, xảy ra không dưới 6 trận động đất mạnh từ 3,5 độ richter trở lên, mà gần đây nhất là trận mạnh 4,2 độ richter ngày 7-5.

Các trận động đất nêu trên chứng tỏ các đới đứt gãy ở vùng tây bắc nước ta đang hoạt động mạnh và không loại trừ khả năng xuất hiện chu kỳ động đất mới, GS.TS Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý Địa cầu, nhận định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.