Động đất ở huyện miền núi Thừa Thiên Huế

Vị trí xảy ra động đất ở A Lưới - Ảnh trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Vị trí xảy ra động đất ở A Lưới - Ảnh trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
TPO - Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), trận động đất có độ lớn 4.7 độ Richter xảy ra lúc 19h34 tối 15/5 tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào hồi 12 giờ 34 phút 36 giây (giờ GMT) tức 19 giờ 34 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 05 năm 2014 xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.32°N độ vĩ Bắc, 107.37°E độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. 

Trận động đất này xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đánh giá động đất gây nên rung động cấp V - VI (MSK 64) tại khu vực tâm chấn.

Thời điểm trên, nhiều người dân tại A Lưới cho biết, rung chấn xảy ra trên địa bàn này đã làm rơi nhiều đồ vật gia dụng như ly tách, chén đĩa, tranh ảnh sắp đặt, trang trí ở các vị trị cao trong nhà.

Liên lạc với UBND huyện A Lưới, một vị lãnh đạo xác nhận, trên địa bàn có xảy ra rung chấn vào khoảng 19 giờ 35 phút tối 15/5. 

“Có một rung chấn xảy ra tại nhiều xã như Hồng Thượng, Hồng Kim, Nhâm, thị trấn A Lưới... Người dân thấy hiện tượng lạ nên rất hoảng sợ và bỏ chạy ra đường. Nhiều lãnh đạo xã cũng gọi điện thông báo sự việc lạ về UBND huyện”, vị này phản ánh.

Tại TP Huế, trong khoảng thời gian tương tự cũng xảy ra rung chấn nhẹ, bản thân phóng viên cũng cảm nhận rõ sự việc này. Một số nguồn tin từ các phường, xã thuộc TP Huế, huyện Phú Vang cũng phản ánh có hiện tượng rung chấn tương tự. 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.