Động đất 3,4 độ richter tại vùng thủy điện Sông Tranh 2

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Tối 3/4, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) lại xảy ra trận động đất mạnh, người dân cảm nhận rất rõ việc nhà cửa, đồ đạc bị rung lắc, chao đảo. 

Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, cho biết: Trận động đất mạnh kèm theo những tiếng nổ lớn và rung chấn kéo dài trong khoảng 5 giây.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất lúc 21h48 ngày 3/4 có độ lớn 3,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km, tại khu vực Sông Tranh 2. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp 4 (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất khá lớn sau một thời giàn dài yên ắng ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.