Đòn phản công của HLV Hữu Thắng khác gì Miura?

HLV Hữu Thắng muốn học trò chơi nhanh, ít chạm khi phản công.
HLV Hữu Thắng muốn học trò chơi nhanh, ít chạm khi phản công.
TPO - Tuỳ từng đối thủ, các đội bóng của HLV Hữu Thắng và ông Toshiya Miura đều có thể áp dụng chiến thuật phòng ngự-phản công khi cần. Tuy nhiên cách thức vận hành thì có điểm khác nhau.  

Tiền vệ Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội) là cầu thủ từng được triệu tập luyện tuyển cả dưới thời ông Miura và HLV Hữu Thắng. Đức Huy hiện đang tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2018.

Trả lời báo chí sau buổi tập chiều 10/7 tại Hà Nội, Đức Huy cho biết: “Điểm giống nhau trong phản công của 2 HLV là cả hai đều yêu cầu cần đưa bóng lên nhanh hơn, và ít chạm hơn. Nhưng tôi cảm thấy HLV Miura trước đây thường thực hiện các đường phản công bằng bóng dài, bóng bổng. HLV Hữu Thắng thì yêu cầu chuyền sệt, chọc khe và dọc biên nhiều hơn. Cũng có lúc chơi những quả bóng bổng, trực tiếp”.

Ở buổi tập chiều 10/7, đội tuyển U22 Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA). Chấn thương đầu gối của Tuấn Tài được thông báo đã bình phục và anh có thể tập luyện trở lại. Theo tiền vệ Đức Huy, ở buổi tập hôm nay, đội tập trung vào các bài phản công và tấn công nhanh ở trung lộ để rèn khả năng dứt điểm. Đức Huy thừa nhận các cầu thủ tập chưa đạt yêu cầu khi chuyền hỏng nhiều và chưa chính xác.

Thông tin từ BHL đội tuyển U22 Việt Nam, thủ thành Lê Văn Trường nhiều khả năng sẽ không thể dự Vòng loại U23 châu Á 2018 vì chấn thương. Thủ môn thuộc biên chế CLB HAGL bị chấn thương đầu gối.

Tại Vòng loại U23 châu Á 2018, Việt Nam là chủ nhà bảng I, cùng với Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc) và Timor Leste. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt có các trận đấu với Timor Leste, Macau và Hàn Quốc vào các ngày 19, 21 và 23/7 tại Tp Hồ Chí Minh. Sau Vòng loại U23 châu Á, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục có thêm 1 trận giao hữu với đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 30/7-11/8. Toàn bộ chi phí tập huấn ở Hàn Quốc của đội tuyển U22 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đài thọ.

Ngày 11/8, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ từ Hàn Quốc bay thẳng sang Malaysia dự tranh SEA Games 29. 

MỚI - NÓNG