Đón linh cữu liệt sĩ Trường Sa về nhà

Gia đình chuẩn bị đón linh cữu liệt sĩ Nam về an táng
Gia đình chuẩn bị đón linh cữu liệt sĩ Nam về an táng
TP - Ngày 20/10, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi (55 tuổi, ở phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) cùng chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay đón linh cữu liệt sĩ Đinh Văn Nam - thiếu úy quân y thuộc Hải đội 3, Lữ 125, Bộ Tư lệnh Hải quân hy sinh tại vùng biển Trường Sa.

> Một thiếu úy hải quân hy sinh tại Trường Sa
> Cuộc đời nổi loạn và bi thương của Hoàng thái tử triều Nguyễn

Trước đó, sáng 16/10, thiếu úy Nam cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ cứu hộ một tàu hải quân khác mắc cạn trên vùng biển khu vực đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Trong khi cứu hộ, thiếu úy Nam bị dây cáp buộc tàu kéo văng xuống biển. Đồng đội nhảy xuống đưa thiếu úy Nam lên tàu để cứu chữa, nhưng do bị chấn thương nặng ở vùng ngực, anh hy sinh ngay sau đó.

Ngày 17/10, thi hài liệt sĩ Đinh Văn Nam được đưa vào đất liền. Ông Đinh Văn Khang (cha anh) và chị Đinh Thị Kim Xoa (vợ anh) từ quê nhà Hải Phòng đã vào TPHCM để cùng đồng đội làm lễ truy điệu anh sáng 19/10. Bộ Tư lệnh Hải quân đã quyết định nâng lương, thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy cho liệt sĩ Nam.

Anh Nam kết hôn năm 2010, sau đó hai vợ chồng có được cô con gái (hiện 20 tháng tuổi). Chị Xoa cho biết, từ khi sinh con, anh Nam phải công tác ở Trường Sa nên hai vợ chồng mới gặp nhau có 3 lần. "Đêm trước hôm hy sinh, anh ấy gọi về nhà nói vẫn khỏe, sắp được chuyển về Hải Phòng công tác, được gần gũi vợ con, gia đình và có điều kiện thực hiện dự định tiếp tục học trở thành bác sĩ", chị Xoa nghẹn ngào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...