Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa từ đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm nay đến ngày mai (25-26/10), khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa chịu tác động của không khí lạnh yếu nên có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, lệch đông.

Do tác động của đợt không khí lạnh này nên từ đêm nay đến ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ vào ngày mai, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ, riêng đồng bằng và ven biển 26-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Hà Nội ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu tác động của không khí lạnh nên sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Dự báo khoảng 28-29/10 và 31/10-1/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh yếu tăng cường.

Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa từ đêm nay ảnh 1

Hà Nội có thể đón mưa vào ngày mai.

Tại miền Trung, do tác động của gió Đông trên cao nên chiều tối nay đến hết ngày mai, các tỉnh Nghệ An đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn nhất tập trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng từ chiều tối nay đến đêm mai phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Nghệ An và Bình Định mưa từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 27/10, mưa lớn giảm dần.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay (25/10) đến ngày 27/10, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, mưa dông cũng mở rộng ra khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng diện rộng ở các tỉnh Nam Bộ.

MỚI - NÓNG