Đội tuyển Việt Nam nên chơi như thế nào trước Oman?

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Việt Nam trước áp lực có điểm trước Oman ảnh Anh Đoàn
ĐT Việt Nam trước áp lực có điểm trước Oman ảnh Anh Đoàn
TPO - BLV Vũ Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam chưa đủ mạnh để chơi đôi công với Oman trong cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng loại cuối World Cup 2022 vào tối nay.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Oman xếp hạng 78 thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng thứ 96 thế giới. So với các đối thủ tại bảng B, Oman được đánh giá là vừa tầm nhất với ĐT Việt Nam. Thế nhưng, vừa tầm không có nghĩa là dễ chơi, bởi trước đó đội bóng này đã tạo “địa chấn” khi đánh bại ông lớn Nhật Bản 1-0. Kể cả trong trận thua Saudi Arabia 0-1 và thua Australia 1-3, Oman cũng thể hiện một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi.

“Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam nên chơi đôi công với Oman bởi lối chơi của chúng ta đã bị bắt bài. Nhưng tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh để chơi đôi công, nhất là trên sân của đối thủ. Vòng loại thứ 3 các đội bóng đều rất mạnh, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi theo kiểu mưu lược, có cơ hội thì sẽ lên pressing ở một số thời điểm nhất định, nhưng tấn công liên tục thì không thể được.

Theo tôi, quan điểm thầy Park cần mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn thì có lý, nhưng để chơi đôi công thì rất mạo hiểm. Thực tế tôi thấy đội tuyển Việt Nam chơi cửa dưới trước các đối thủ mạnh vẫn phát huy được nhiều”, BLV Vũ Quang Huy nhận xét trước nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam nên thay đổi trong lối chơi trước Oman.

Sau 3 trận toàn thua trước Saudi Arabia, Australia và gần nhất là Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang-seo nhận nhiều chỉ trích về quyết định nhân sự. Điển hình là việc tiếp tục sử dụng Phan Văn Đức dù tiền đạo xứ Nghệ không đạt phong độ cao, hay thủ môn Tấn Trường với những tình huống không chắc chắn nơi khung gỗ.

“Tôi cho rằng, trước các đối thủ mạnh, Phan Văn Đức có thể phòng ngự nên thầy Park giữ anh. Tuy nhiên, có thể thấy Đức gần đây phong độ không tốt, một phần bị ảnh hưởng bởi chấn thương trước đó, phần khác là trong sơ đồ 5-4-1, Đức cơ bản là đá xa cầu môn. Đá gần cầu môn thì Đức bật vọt rất tốt, có thể tạo ra nguy hiểm và đột biến.

Nhưng đá xa cầu môn, anh phải hy sinh nhiều hơn, chạy nhiều hơn, số lần tiếp cận cầu môn cũng không nhiều. Bởi vậy chúng ta có cảm nhận là Đức không sắc và nguy hiểm như trước. Bóng đá nhiều khi là như vậy, phải phục vụ lối chơi của cả đội. Về mặt cá nhân có thể nhạt đi, nhưng tốt cho cả đội. Chúng ta nhiều khi xem trên truyền hình không đánh giá hết được", BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cho biết.

Về vị trí ở khung gỗ, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, HLV Park Hang-seo vẫn sử dụng Tấn Trường ở trận đấu tối nay.

“Thời điểm này, khi Văn Lâm không thể góp mặt thì ĐT Việt Nam còn 4 thủ môn là Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản, Nguyên Mạnh. Mỗi người đều có ưu điểm riêng nhưng tôi nghĩ là Tấn Trường vẫn sẽ bắt chính trận gặp Oman. Tấn Trường có thể phát bóng chưa tốt ở các trận vòng loại, nhưng các bàn thua không phải do lỗi của cậu ấy.

Cụ thể, ở trận gặp Trung Quốc vừa qua, nhiều người trách là Tấn Trường để thua hai bàn sau, vì không can thiệp kịp thời. Ở những tình huống này, đội bạn phối hợp rất tốt. Nếu nói về lỗi thì là lỗi chung của tập thể. Ở trận đấu quan trọng gặp Oman, vị trí thủ môn hay hậu vệ khó có thể 'thử nghiệm' phương án mới bởi nếu sai sót sẽ lập tức bị trả giá”, BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.