Real Madrid gạ trả Hazard về cho Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
Real Madrid gạ trả Hazard về cho Chelsea
TPO - Theo FourFourTwo, vì đã quá chán chường với Eden Hazard nên Real Madrid tính đẩy cầu thủ này về Chelsea, đổi lại họ muốn được sở hữu Recce James.

Theo đó, Real chấp nhận lỗ một khoản lớn trong thương vụ này. Bây giờ, họ chỉ hy vọng có thể thu hồi ít nhất 40 triệu euro từ việc bán Hazard đi. Dù biết đây là con số không hề dễ chịu với một cầu thủ đã 30 tuổi, lại có tiền sử chấn thương dày đặc như Hazard, nhưng FourFourTwo cho hay Chelsea vẫn bỏ ngỏ khả năng tái hợp với ngôi sao người Bỉ, miễn là với giá rẻ.

Song Real còn tính cài vào một “điều khoản” không hề dễ chịu. Đó là họ muốn Chelsea đưa Reece James vào thương vụ để giảm số tiền đội bóng Anh có thể phải chi. Tóm lại, Real muốn Chelsea đặt James cùng một khoản tiền lên bàn đàm phán để đổi lấy Hazard.

Real Madrid gạ trả Hazard về cho Chelsea ảnh 1

Hazard ra sân 7 trận từ đầu mùa nhưng cũng chỉ có được 1 pha kiến tạo

Hẳn nhiên, đây là một nước cờ quá khôn ngoan của Real Madrid, nhưng không dễ để Chelsea đồng ý bởi hiện họ đã có quá nhiều tiền vệ tấn công, chưa kể đến Hazard bây giờ đã sa sút quá nhiều về trình độ lẫn thể trạng, khó mà giành được vị trí trên hàng công The Blues. Ngay cả khi muốn có lại ngôi sao từng ghi 110 bàn cho mình thì chắc chắn Chelsea cũng sẽ không đánh đổi bằng mọi giá, nhất là “dâng” James cho Real.

Bởi Reece James đang là một hậu vệ cánh toàn năng bậc nhất Ngoại hạng Anh. Đó cũng chính là lý do Real Madrid đang thèm muốn cầu thủ trẻ này để bổ sung cho hành lang phải trong bối cảnh Carvajal quá mẫn cảm với chấn thương còn Vazquez vốn là một cầu thủ tấn công, không thích hợp cho vị trí phòng ngự.

Ngoài James, Chelsea vẫn còn 2 cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt ở hành lang phải là Azpillicueta và Hudson-Odoi, nhưng có lẽ khó có chuyện Chelsea chấp nhận đòi hỏi nhả James từ Real Madrid chỉ để đổi lấy Hazard, người mới ghi nổi 4 bàn sau 3 mùa giải ở Bernabeu.

MỚI - NÓNG