Đội tuyển Việt Nam giảm 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới

Đội tuyển Việt Nam giảm 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới
TPO - Ngày 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố bảng xếp hạng tháng 7/2017, đội tuyển Việt Nam giảm 2 bậc, xuống hạng 133 thế giới.

Trong tháng 6 vừa qua, tuyển Việt Nam chỉ thi đấu đúng một trận quốc tế. Đó là trận hòa 0-0 trước Jordan trên sân nhà tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 hôm 13/6. Với kết quả này, tuyển Việt Nam giảm 2 bậc, xuống hạng 133 thế giới với 231 điểm.

Ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục đứng thứ 3, sau Philippines (hạng 126- giữ nguyên vị trí cũ) và Thái Lan (hạng 131, giảm 4 bậc). Xếp sau tuyển Việt Nam là Myanmar (hạng 157, tăng 6 bậc), Malaysia (hạng 167, giảm 12 bậc), Singapore (hạng 169, giảm 12 bậc)...

Ở khu vực châu Á, Việt Nam đang xếp hạng 23. Iran vẫn giữ nguyên vị trí dẫn đầu, tăng 7 bậc lên hạng 23 thế giới. Sự thăng hạng này là nhờ họ sớm giành tấm vé đầu tiên của châu lục dự World Cup 2018. Theo sau là Australia (hạng 45, tăng 3 bậc), Nhật Bản (hạng 46, giảm 1 bậc), Hàn Quốc (hạng 51, giảm 8 bậc), Saudi Arabia (hạng 61, giảm 8 bậc)…

Ở top các đội bóng hàng đầu, đội tuyển Đức quay lại vị trí số một thế giới sau 2 năm nhờ chức vô địch Confederations Cup 2017- giải đấu vừa kết thúc trên đất Nga. Theo sau là Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ba Lan, Chile, Colombia, Pháp, Bỉ...

Theo thống kê của FIFA, tháng 6 diễn ra 177 trận đấu quốc tế. Andorra là đội thăng tiến mạnh nhất khi tăng 57 bậc lên hạng 129 thế giới. 

MỚI - NÓNG