Đội tuyển nữ Việt Nam được FIFA trang bị kiến thức luật tại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/6, chuyên gia FIFA Etsuko Fukano đã có buổi trao đổi kiến thức về luật thi đấu tại World Cup 2023 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam được FIFA trang bị kiến thức luật tại World Cup ảnh 1

Hoạt động này dành cho tất cả các quốc gia có đội bóng tham dự VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Tại buổi làm việc, chuyên gia Etsuko Fukano gửi lời chúc mừng ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup.Giảng viên người Nhật Bản nhấn mạnh đây là một phần rất quan trọng bởi trên sân, sự tương tác chính là giữa cầu thủ và trọng tài.

Buổi trao đổi gồm 2 phần chính: các vấn đề liên quan đến doping và luật thi đấu, đặc biệt là các quyết định của trọng tài trong các trường hợp có thể xảy ra trên sân.

Giảng viên Etsuko Fukano cũng dành thời gian giải đáp các thắc mắc của cầu thủ và chia sẻ các kinh nghiệm trong thực tế để giúp các cầu thủ có thêm kiến thức trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam được FIFA trang bị kiến thức luật tại World Cup ảnh 2

VCK bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ có sự tham gia của 107 quan chức trận đấu gồm: 33 trọng tài, 55 trợ lý trọng tài và 19 cán bộ video. Các trọng tài sẽ được sự hỗ trợ về công nghệ goal-line và VAR để đảm bảo tính chính xác của các quyết định trong trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn châu Âu. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã về nước vào hôm qua và sẽ còn 10 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngày 5/7, đội sẽ lên đường sang New Zealand để làm quen với điều kiện tập luyện và thi đấu tại World Cup nữ 2023. Trong khoảng thời gian này, đội sẽ còn 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10/7 và Tây Ban Nha vào ngày 14/7.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.