Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho màn 'thử lửa'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại thành phố Frankfurt (Đức) để chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng gặp đội tuyển nữ Đức. Đây là màn “thử lửa” cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại châu Âu nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Chiều 20/6 (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ thủ đô Warsaw (Ba Lan) trở về thành phố Frankfurt (Đức) để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức. Với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam tại Warsaw, các thủ tục xuất cảnh và ký gửi hành lý diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài 2 tiếng, trước khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt. Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp phải cơn mưa rào khiến hành trình trở về khách sạn bị chậm trễ. Đội tuyển nữ Việt Nam tới khách sạn đóng quân lúc 21h30 tối (giờ địa phương). Dù vậy, tinh thần các cầu thủ vẫn vui vẻ và thoải mái.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho màn 'thử lửa' ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng ở châu Âu. Ảnh: Anh Đoàn

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua ba trận giao hữu ở châu Âu với các kết quả 2 thắng và 1 thua. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành hai chiến thắng trước hai CLB Đức gồm Frankfurt (2-1) và Schott Mainz (2-0). Sau đó, đội tuyển nữ di chuyển sang Ba Lan để đấu giao hữu với đội U23 Ba Lan và nhận thất bại 1-2. Dù không giành được chiến thắng nhưng trận đấu này được Ban huấn luyện đánh giá là bài học kinh nghiệm giá trị cho các cầu thủ khi thi đấu với các đối thủ có thể hình tốt và tốc độ nhanh.

Theo lịch thi đấu World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ ngày 22/7, Bồ Đào Nha ngày 27/7 và Á quân Hà Lan ngày 1/8. Các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt diễn ra tại các thành phố Auckland, Hamilton và Dunedin.

Trong trận giao hữu với U23 Ba Lan ngày 19/6, đội trưởng Huỳnh Như bị đau ở phút 32 khi đang tham gia vào một tình huống tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung ngay lập tức rút tiền đạo số 9 ra nghỉ để nhường vị trí cho Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Trong ngày 20/6, Huỳnh Như được đưa đi bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Theo đánh giá sơ bộ của Ban huấn luyện, thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng tới cơ hội dự World Cup 2023. Ban huấn luyện vẫn đang đánh giá khả năng ra sân của Huỳnh Như ở trận đấu với đội tuyển nữ Đức.

Chia sẻ về hành trình tập huấn, HLV Mai Đức Chung cho biết, VFF đã rất quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ việt Nam được tập huấn ở bên châu Âu, thi đấu với đội tuyển bóng đá Đức, các CLB nữ của Đức, và đội tuyển U23 Ba Lan.

Tại Frankfurt, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quay lại với lịch tập cường độ cao 2 buổi/ngày để điều chỉnh, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng cho trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Đức lúc 18h (giờ địa phương) ngày 24/6 trên SVĐ Bieberer Berg, Offenbach. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại châu Âu nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Ngày 5/7, toàn đội lên đường sang New Zealand tham dự World Cup 2023.

MỚI - NÓNG