Đối thủ tăng cường nhập tịch, điền kinh Việt Nam khó giành vàng?

Đối thủ tăng cường nhập tịch, điền kinh Việt Nam khó giành vàng?
TPO - Theo Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, điền kinh Việt Nam gặp khó trong hành trình bảo vệ ngôi vị số 1, bởi các quốc gia trong khu vực đã tiến hành nhập tịch một loạt các VĐV ở các nội dung thế mạnh của Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay, điền kinh Việt Nam góp mặt ở 6 nội dung chung kết, có khả năng tranh chấp huy chương ở 5 nội dung 200m nữ, nhảy ba bước nữ, nhảy xa nam, 10000m nam, tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ. Tuy nhiên, ở từng nội dung thi đấu, chúng ta đều gặp phải các VĐV rất mạnh.

Cụ thể nội dung 200m nữ, Tú Chinh sẽ phải đối đầu với Neson (Philippine- 23.16) va Kritina (23.45). ở nội dung nhảy ba bước nữ Vũ Thị Mến sẽ cạnh tranh quyết liệt với đối thủ quen thuộc người Thái Lan Churmaroeng (14.17m).

Nội dung nhảy xa nam Nguyễn Đình Trọng có đối thủ đáng nể Sapwaturhaman (Indonesia-8.09m). Nội dung 10000m nam Nguyễn Văn Lai sẽ gặp phải một VĐV nhập tích khác người Thái Lan Kieran Tuntivate có thành tích khủng (28:45.61).

Nội dung cuối cùng tiếp sức hỗn hợp 4x400m là nội dung mới lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại SG, đây là nội dung mới và cũng là ẩn số của giải khi mà trình độ các đội tương đồng nhau, thì sự sắp xếp thành phần và thứ tự chạy sẽ quyết định đến chiến thắng cuối cùng.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, tại SEA Games 29 năm 2017, điền kinh Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á với việc giành được 17 HCV (bằng Thái Lan và Malaysia cộng lại).

Ở SEA Games 30, nhiệm vụ của điền kinh Việt Nam không gì khác là bảo vệ vị trí số 1. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi các quốc gia trong khu vực đã tiến hành nhập tịch một loạt các VĐV ở các nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam.    

"Các nội dung thi đấu của môn điền kinh tại SEA Games 30 sẽ rất khắc nghiệt chứ không dễ dàng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Mỗi huy chương của các VĐV đạt được là sự khổ luyện của các VĐV, sự dạy dỗ, chăm sóc hết lòng của các HLV, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.