Đối thủ của tuyển Việt Nam có HLV người Đức

ĐT Myanmar đã có HLV mới.
ĐT Myanmar đã có HLV mới.
TPO - Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, LĐBĐ Myanmar (MFF) đã quyết định đặt niềm tin vào HLV người Đức Antoine Hey.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, LĐBĐ Myanmar (MFF) vừa có quyết định quan trọng về nhân sự của đội tuyển quốc gia. Theo đó, MFF bổ nhiệm nhà cầm quân người Đức Antoine Hey dẫn dắt đội tuyển.

Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 2 năm. Được biết, HLV Antonie Hey năm nay 47 tuổi, ông từng là một cầu thủ và thi đấu nhiều năm tại Đức.

Chuyển sang sự nghiệp cầm quân, ông Antonie Hey cũng dẫn dắt nhiều đội bóng như VfR Neumünster, Al-Merrikh hay Rwanda trước khi chính thức đảm nhiệm ghế nóng trên ĐTQG Myanmar.

Theo thông báo từ LĐBĐ Myanmar (MFF), vào ngày 26/5 tới đây ĐTQG Myanmar sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với HLV Antonie Hey, đánh dấu màn ra mắt của vị chiến lược gia người Đức.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Myanmar nằm ở bảng A, cùng ĐT Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Với sự thăng tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đồng thời sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng, ĐT Myanmar được dự đoán có thể cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam và Malaysia cho 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

Trước đó, hôm 15/5 vừa qua, LĐBĐ Singapore (FAS) đã quyết định bổ nhiệm huyền thoại Fandi Ahmad làm HLV trưởng ĐTQG nước này nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Nhiệm vụ của ông là đưa “Bầy sư tử biển” vào bán kết giải đấu. Tại AFF Cup 2018, ĐT Singapore nằm tại bảng B, cùng ĐT Thái Lan, Indonesia, Philippines và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Đông Timor.

Được biết, sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc, Fandi Ahmad sẽ trở lại dẫn dắt Young Lions tại giải VĐQG Singapore, song song đó vị chiến lược gia 55 tuổi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ĐT U23 Singapore chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020. Trong thời gian đó, FAS sẽ tiếp tục tìm kiếm một HLV tên tuổi và đẳng cấp hơn để dẫn dắt đội tuyển nước này.

MỚI - NÓNG