Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc
TP - Đáp lại lời mời của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và thông qua trao đổi các vấn đề liên quan tình hình an ninh khu vực và quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Hàn quốc, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đã sang Hàn Quốc dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 2 từ ngày 11 đến 13/11 và Đối thoại Chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 2 từ 13 đến 15/11.

> Thúc đẩy phát triển thực chất hơn quan hệ Việt-Hàn
> Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu

Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 2, Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tham gia thảo luận tại các phiên 1, 2, 3 và 4 về chủ đề Sáng kiến hòa bình và hợp tác khu vực Đông Bắc Á và An ninh toàn diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và vai trò của các nước châu Á-Thái Bình Dương; Vai trò của quân sự trong quản trị an ninh mạng; Định hướng phát triển cho nguyên tắc quốc tế về an ninh mạng; và đồng chủ trì phiên thứ 5 với chủ đề Lên kế hoạch quốc phòng trong thời kỳ hạn chế ngân sách.

Tại Đối thoại Chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 2, Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia thảo luận về đề tài Tình hình an ninh khu vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á; Tình hình quân đội và chính sách quốc phòng của mỗi nước; Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).