Đội phá bom điều tra balo khả nghi bên ngoài bệnh viện nơi ông Trump điều trị

Những người ủng hộ ông Trump tập trung bên ngoài bệnh viện Walter Reed. Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ ông Trump tập trung bên ngoài bệnh viện Walter Reed. Ảnh: Reuters
TPO - Đội rà phá bom đang điều tra một chiếc balo khả nghi bên ngoài bệnh viện quân y Walter Reed ở Bethesda (bang Maryland), nơi Tổng thống Trump đang điều trị COVID-19.

Theo RT, một chiếc balo khả nghi đã được phát hiện ở khu vực gần lối vào bệnh viện quân y Walter Reed tối thứ Bảy, 3/10.

Cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực, chuyển làn giao thông để tiến hành điều tra vụ việc.

Cùng lúc đó, đội rà phá bom hạt Montgomery đã được điều đến hiện trường cùng chó đánh hơi.

Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kĩ lưỡng, cơ quan an ninh xác nhận không có gì nguy hiểm trong balo.

Chủ nhân chiếc balo cũng đã nhận lại món đồ mà ông khai rằng “vô tình để quên bên đường”.

Hàng trăm người ủng hộ đã tập hợp bên ngoài bệnh viện quân y Walter Reed sau khi Tổng thống Trump được đưa đến đây để điều trị COVID-19.

Trong đoạn video dài 4 phút đăng tải trên Twitter hôm thứ Bảy, ông Trump gửi lời cảm ơn những người ủng hộ, nhân viên y tế và lãnh đạo quốc tế vì đã gửi lời chúc sức khỏe đến mình và phu nhân Melania.

Theo thông báo mới nhất từ bác sĩ Sean Conley - bác sĩ riêng của ông Trump, Tổng thống đang “tiến triển đáng kể”, hiện vẫn chưa bị sốt và không cần phải trợ thở bằng oxy.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG