Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây

TPO - Sáng nay (8/5), UBND phường Nhật Tân đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, di chuyển những du thuyền cuối cùng tại khu vực tiếp giáp đầm Bẩy ra khỏi Hồ Tây.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (8/5), UBND phường Nhật Tân đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ bắt đầu đưa những phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc cưỡng chế, tháo dỡ huy động về khu vực hồ Tây để tiến hành tháo dỡ hai du thuyền cuối cùng. Mặc dù trời mưa lớn, nhưng lực lượng chức năng, đội thi công vẫn thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ, di dời theo đúng tiến độ, công đoạn thực hiện.

Được biết, hai tàu đang được tháo dỡ là Nàng tiên cá 1 - Taboo và Nàng tiên cá 2 thuộc Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây. Đối với hai tàu này, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-XPHC ngày 5/12/2022 về xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 12/QĐ-CCXP ngày 15/2/2023 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, UBND phường Nhật Tân phối hợp với các phòng, ngành chức năng của UBND quận Tây Hồ đã thực hiện thành công việc cưỡng chế tháo dỡ, di dời sàn chìm của Công ty CP Sông Potomac ra khỏi hồ Tây.

Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 1
Sáng nay (8/5), UBND phường Nhật Tân đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ bắt đầu đưa những phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc cưỡng chế, tháo dỡ huy động về khu vực hồ Tây để tiến hành tháo dỡ hai du thuyền cuối cùng.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 2
Được biết, hai tàu đang được tháo dỡ là Nàng tiên cá 1 - Taboo và Nàng tiên cá 2 thuộc Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 3
Mặc dù trời mưa lớn, tuy nhiên công tác tháo dỡ di dời vẫn được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 4
Bên trong thuyền chứa nhiều phế liệu, rác thải khiến công tác di dời gặp nhiều khó khăn.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 5
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 6
Do thuyền có trọng tải lớn nên phải tháo dỡ từng hạng mục nhỏ.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 7
Công nhân đội mưa dọn rác trên tầng trên cùng của du thuyền.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 8
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 9
Du thuyền chỉ còn là những đống sắt mục nát, hoen gỉ trên mặt nước Hồ Tây.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 10
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 11
Rất nhiều công nhân, máy móc được huy động tháo dỡ, di dời du thuyền.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 12
Du thuyền được kéo vào sát bờ để dễ dàng thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 13
Bình ga, khí đốt được đưa vào phục vụ quá trình tháo dỡ.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 14
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 15
Rất nhiều phế liệu cần được dọn dẹp ở trên thuyền.
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 16
Đội mưa, cưỡng chế di dời hai du thuyền cuối cùng ra khỏi Hồ Tây ảnh 17
Việc di dời du thuyền ra khỏi hồ Tây sẽ trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho hồ.
Tin liên quan