Đồi mồi vùng biển cực hiếm xuất hiện trong đầm nước lợ ở Huế

TPO - Một con đồi mồi quý hiếm nặng 10kg xuất hiện trong vùng đầm phá nước lợ Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế), được người dân bắt được, giao cơ quan chức năng thả trở về biển.

Sáng 10/3, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngư dân Lê Tỵ, ngụ thôn Nghĩa Lập (xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), gọi điện đến Sở này trình báo, trong lúc đánh bắt cá trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đã bắt được một cá thể giống con rùa có hình thể bên ngoài rất đẹp mắt. Nơi phát hiện con vật cách rất xa các cửa biển Tư Hiền (Phú Lộc) và Thuận An (Phú Vang).

Đồi mồi vùng biển cực hiếm xuất hiện trong đầm nước lợ ở Huế ảnh 1

Thả đồi mồi quý hiếm trở về biển

Qua xác minh của cán bộ chuyên môn Sở NN&PTNT tỉnh, đây là cá thể đồi mồi Dứa (tên khoa học Chelonia mydas), họ Vích, cân nặng 10 kg. Theo sách Đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đây là loài đang bị đe doạ ở mức độ “Nguy cấp” (EN), cần phải bảo vệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Tỵ cho biết, trước đó vài ngày, cũng trong vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (khu vực Hà Trung, Vinh Phú), một bạn chài của ông cũng bắt gặp một con đồi mồi khác, với kích thước to hơn, nhưng ngư dân này không bắt.

Sau khi ông Tỵ giao nộp cá thể đồi mồi quý hiếm này, Sở NN&PTNT đã giao Chi cục Thuỷ sản tỉnh tiếp nhận con vật và phối hợp chính quyền địa phương thả trở lại về biển xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

MỚI - NÓNG