Đội cầm 'đèn đỏ' đòi xí xóa Serie A vì COVID-19

CLB Brescia sẽ không tiếp tục tham dự Serie A mùa giải 2019/2020.
CLB Brescia sẽ không tiếp tục tham dự Serie A mùa giải 2019/2020.
TPO - Chủ tịch Massimo Celino của CLB Brescia tuyên bố, ngay cả khi Italia kiểm soát được dịch COVID-19, ông cũng không để đội bóng của mình tiếp tục tham dự mùa giải 2019/2020.

Italia chính là quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất tại châu Âu vì dịch COVID-19. Cách đây vài tuần, Chính phủ Italia đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời phong tỏa toàn quốc. Hàng loạt hoạt động tại Italia phải tạm hoãn, trong đó có bóng đá.

Các đây không lâu, những người đứng đầu làng bóng đá Italia đã nhóm họp để xem xét việc liệu có nên tiếp tục các giải đấu bóng đá khi dịch COVID-19 được kiểm soát hay hủy bỏ kết quả và bắt đầu lại ở mùa tới. Đa số ủng hộ ý kiến tiếp tục tổ chức phần còn lại của giải đấu vào thời điểm thích hợp, nhưng Chủ tịch Massimo Celino của CLB Brescia lại nghĩ khác.

Trong một tuyên bố mới nhất, ông Massimo Celino đã khẳng định, ngay cả khi Italia kiểm soát được dịch COVID-19, ông cũng không để Brescia tiếp tục tham dự mùa giải 2019/2020.

"Mùa giải Serie A năm nay không còn ý nghĩa. Chúng ta đã dừng lại, không đội nào trở lại như trước được nữa. Các sân vận động sẽ chỉ tổ chức các trận đấu không khán giả và vẫn còn rủi ro về sức khỏe cho các cầu thủ. Trở lại thi đấu là chuyện điên rồ! Nếu họ ép, chúng tôi sẽ rút lui, thà bị xử thua 0-3 chứ không bước ra một sân đấu thiếu tôn trọng đối với người dân thành phố và những người đã khuất”, ông Massimo Celino cho hay.

Có thể hiểu vì sao ông Massimo Celino muốn “xí xóa” Serie A mùa giải năm nay. Sau vòng 26, Brescia xếp ở đáy bảng xếp hạng, với chỉ 16 điểm, kém đội xếp thứ 16 tới 10 điểm và gần như cầm chắc vé xuống hạng. Nếu BTC Serie A hủy bỏ kết quả mùa này và bắt đầu lại ở mùa tới, đương nhiên Brescia sẽ được cứu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...