Doanh số xe điện tăng trưởng hơn 100 lần tại Mỹ sau 10 năm

0:00 / 0:00
0:00
Doanh số xe điện tăng trưởng hơn 100 lần tại Mỹ sau 10 năm
TPO - Chỉ sau 10 năm (từ 2011 đến 2020), doanh số xe điện hàng năm tại Mỹ đã đạt 1,7 triệu chiếc bán ra, trong khi riêng nửa đầu năm 2021 con số đó là 2 triệu chiếc.

Báo cáo mới đây từ Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Môi trường Hoa Kỳ (Environment America Research & Policy Center) và Frontier Group đã cho thấy doanh số xe điện khí hóa (gồm xe thuần điện, xe Hybrid, PHEV, xe điện pin nhiên liệu) tăng đáng kể trong vòng 10 năm vừa qua, giúp chính quyền tổng thống Biden đạt được mục tiêu một nửa doanh số ô tô mới bán ra là xe điện vào năm 2030.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn, tổng thống Biden cũng đặt mục tiêu cho lưới điện Hoa Kỳ chạy 100% bằng năng lượng sạch vào năm 2035. Báo cáo có tiêu đề "Năng lượng tái tạo trên đà phát triển năm 2021: Sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo, xe điện và các toà nhà của tương lai năng lượng sạch", phác thảo 6 yếu tố chính có tác động trực tiếp giúp điều này xảy ra: Năng lượng mặt trời, gió, hiệu suất năng lượng, lưu trữ pin, máy bơm nhiệt (địa nhiệt) và xe điện.

Theo báo cáo, doanh số xe Hybrid sạc điện (PHEV) và xe thuần điện năm 2011 ở Mỹ chỉ đạt 16.000 chiếc, con số này tăng gấp 100 lần lên gần 1,7 triệu chiếc tính đến tháng 12/2020. Đến giữa năm 2021, doanh số xe điện đã vượt quá 2 triệu chiếc ở Mỹ, trong đó các bang California, New York và Florida có đóng góp lớn nhất cũng như sở hữu nhiều điểm sạc điện công cộng nhất.

Doanh số xe điện tăng trưởng hơn 100 lần tại Mỹ sau 10 năm ảnh 1

Ngày càng có nhiều mẫu xe điện mới được giới thiệu tại Mỹ.

Đối với điện mặt trời, Mỹ tăng sản lượng gấp 23 lần so với năm 2011 - đủ để cung cấp năng lượng cho hơn 12 triệu ngôi nhà tại đây. Lượng điện gió cũng tăng gấp 3 lần so với năm 2011, đủ cung cấp cho hơn 31 triệu ngôi nhà. Trong khi đó, hơn 17% năng lượng được tiết kiệm trong năm 2019 so với năm 2011. Vào năm 2020, Mỹ sở hữu hơn 1,7 GW dự trữ năng lượng, tăng gấp 18 lần so với năm 2011, trong khi doanh số bán máy bơm nhiệt gần như tăng gấp đôi từ năm 2011 đến năm 2020.

Tổng thể, Mỹ đã tăng sản lượng điện từ 125.820 GWh điện gió và mặt trời vào năm 2011 lên tới 470.141 GWh vào năm 2020. Nếu lượng điện gió, mặt trời và địa nhiệt tiếp tục tăng theo tỷ lệ hàng năm 15%, các loại năng lượng tái tạo hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện tại ở Mỹ vào năm 2035.

Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.