Doanh nghiệp thuê hàng nghìn héc-ta trồng rừng, gần 13 năm chỉ đạt hơn 1%

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hàng nghìn héc-ta đất để trồng rừng nhưng gần 13 năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai chỉ trồng với diện tích khiêm tốn; chưa kể đất rừng được giao cho doanh nghiệp này quản lý, bảo vệ nhưng để bị phá, lấn chiếm.

Liên quan đến vụ hơn 74,6 héc-ta rừng sản xuất bị phá, lấn chiếm tại huyện Lắk (Đắk Lắk), Huyện ủy, UBND huyện Lắk đang chỉ đạo cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ xác minh, làm rõ vụ việc. Đáng chú ý, trong số diện tích rừng sản xuất bị phá, lấn chiếm trên, có 63,7 héc-ta thuộc quản lý của Cty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai- chi nhánh Đắk Lắk (Cty Tân Mai), còn lại do UBND xã Đắk Phơi quản lý.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại huyện Lắk có 8 doanh nghiệp (bao gồm cả các công ty liên kết trồng rừng) được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất sử dụng mục đích lâm nghiệp với tổng diện tích thuê hơn 5.700 héc-ta.

Cty Tân Mai có 2 dự án trồng rừng. Dự án thứ nhất được giao vào năm 2001 với tổng diện tích hơn 2.300 héc-ta, tại xã Krông Nô, trong đó đất quy hoạch trồng rừng 2.162 héc-ta. Theo báo cáo kết quả rà soát, thống kê của UBND huyện Lắk công bố vào tháng 11/2021, diện tích rừng trồng của dự án trên là: 1.380,78 héc-ta, đạt 63,87%.

Còn dự án thứ 2, Cty Tân Mai được giao hơn 2.500 héc-ta đất (đất quy hoạch trồng rừng hơn 2.000 héc-ta) vào năm 2009 tại các xã: Yang Tao, Bông Krang, Đắk Phơi, Krông Nô. Theo số liệu của UBND huyện Lắk, đến thời điểm kiểm tra (năm 2021) công ty này đã triển khai trồng Keo lai được 153,5 héc-ta, do không tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng nên hiện chỉ còn 21,6 héc-ta thành rừng tại xã Đắk Phơi, đạt 1,04%.

UBND huyện Lắk đã thống nhất và có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi dự án này. Trước đó (năm 2018), UBND huyện Lắk cũng đã yêu cầu Cty Tân Mai trồng rừng theo kế hoạch, tuy nhiên, đến lần kiểm tra mới nhất (năm 2021), đơn vị này vẫn không thực hiện đúng cam kết.

Doanh nghiệp thuê hàng nghìn héc-ta trồng rừng, gần 13 năm chỉ đạt hơn 1% ảnh 1

Phần diện tích rừng được giao Cty Tân Mai quản lý ở huyện Lắk bị xâm hại

Không chỉ trồng rừng với diện tích khiêm tốn, Cty Tân Mai còn để phần diện tích rừng được giao quản lý bị xâm hại. Cụ thể, công ty này đã để 63,7 héc-ta rừng thuộc trạng thái là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình, nghèo, nghèo kiệt và lồ ô thuộc quy hoạch rừng sản xuất bị phá, xâm chiếm.

Liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại huyện Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý trong việc để xảy ra các vụ phá rừng mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn; đề nghị Cty Tân Mai bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật; tổ chức lực lượng, quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất được cho thuê.

MỚI - NÓNG