Doanh nghiệp rút khỏi thị trường không hẳn do điều kiện kinh doanh

TP - Đó là thông tin được lãnh đạo Bộ KH&ĐT khẳng định khi trao đổi với PV Tiền Phong về việc Văn phòng Chính phủ có công văn yêu cầu cơ quan này làm rõ thông tin “nhiều doanh nghiệp (DN) rút khỏi thị trường có nguyên nhân từ điều kiện kinh doanh gây khó khăn”.

Theo Thứ trưởng KH&ĐT Đặng Huy Đông, tất cả các nước trên thế giới, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, không có quốc gia nào ổn định vĩnh cửu. Trong mọi môi trường kinh doanh, không có thứ gì đảm bảo mọi DN sinh ra tồn tại vĩnh cửu. Ở Việt Nam, kinh tế thị trường chi phối bởi quy luật thị trường.

“Ý kiến cho rằng DN rút khỏi thị trường nhiều tức là môi trường kinh doanh chưa tốt là không đúng. DN rút khỏi thị trường có nhiều lí do như chọn ngành nghề không đúng, gia nhập thị trường không đúng thời điểm, thậm chí có DN “chết” do lách luật, thành lập rồi giải thể DN để trốn thuế”, ông Đông nói.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.