Doanh nghiệp ở Cần Thơ chưa xứng thực tế

Doanh nghiệp ở Cần Thơ chưa xứng thực tế
TP - Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian tới. 

Ông cho rằng, vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt - Hàn vừa đưa vào hoạt động gần 6 tháng là tài sản quý với Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Vì thế, địa phương phải phối hợp với Bộ KH&CN có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và vùng ĐBSCL  ươm tạo khởi nghiệp. Đồng thời, phải quan tâm hơn nữa đến phát triển cộng đồng doanh nghiệp, bởi số hộ kinh doanh cá thể ở Cần Thơ rất lớn nhưng chỉ có 100.000 doanh nghiệp hoạt động.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống báo cáo, trong 4 tháng đầu năm, chỉ số công nghiệp tăng 24% so với cùng kỳ, các khu công nghiệp thu hút thêm 4 dự án với tổng vốn đăng ký 177 triệu USD. Còn hoạt động du lịch thu hút hơn 715 ngàn lượt khách, đạt doanh thu hơn 712 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG