Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết
TPO - Sau Tết Nguyên đán 2017, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,…đồng loạt thông báo tuyển lao động với số lượng lớn.
Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 1

Ngày 3/2, theo ghi nhận ở các khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương), khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), khu công nghiệp Tân Bình,…treo băng rôn thông báo tuyển dụng rầm rộ.

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 2

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, trong tháng 2/2017, nhu cầu tuyển dụng ngành dệt may – giày da chiếm 6,09%; trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề chiếm 82,32% tổng số nhu cầu tuyển dụng.

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 3
Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 4

Nhiều công ty còn treo luôn cả hai băng rôn cỡ lớn trước cổng công ty để thông báo cho người có nhu cầu tìm việc thấy rõ ở khu công nghiệp Sóng Thần 1 (Bình Dương).

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 5

Các công ty rầm rộ tuyển dụng người lao động sau Tết với mức lương cao, nhiều chế độ hấp dẫn…

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 6

Nhiều công ty chưa mở cửa hoạt động trở lại sau Tết nhưng để đảm bảo nhu cầu hoạt động sản xuất, đã thông báo tuyển dụng lao động trong những ngày đầu năm.

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 7

Ông Trần Anh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết, đa số các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt nên mức độ thiếu hụt lao động sau tết không cao dưới 3%, mức độ dịch chuyển lao động cũng ở mức 15%.

Doanh nghiệp “khát” người lao động sau Tết ảnh 8

Dự kiến tháng 2/2017 này, nhu cầu việc làm cần tuyển lao động 20.000 chỗ việc làm ổn định và trên 10.000 lao động thời vụ.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.