Doanh nghiệp hiến kế

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về việc điều hành giá xăng dầu của cơ quan quản lý, đại diện một số doanh nghiệp đầu mối khẳng định, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất kéo theo việc rối loạn nguồn cung. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có thể xoay xở tìm được nguồn nhập khẩu thay thế dù bị động và chịu cảnh chi phí tăng cao.

Thực tế cho thấy, việc cơ quan quản lý nghỉ điều hành đúng theo quy định (vì rơi vào Tết Nguyên đán) nhưng việc để thị trường kéo dài tới 20 ngày mới được điều chỉnh giá khiến doanh nghiệp bị lỗ khá lớn. Mức chiết khấu quá thấp, nguồn hàng nhập khẩu gấp với giá cao khiến doanh nghiệp bị lỗ gần 1.000 đồng/lít xăng, dầu bán ra nếu không được điều chỉnh giá trong kỳ điều hành ngày 11/2. “Với những giai đoạn thị trường biến động mạnh, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể tham mưu, báo cáo Chính phủ cho phép rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu (hiện quy định 10 ngày/kỳ điều hành). Khi đó, sức ép tăng giá xăng dầu cũng như áp lực với doanh nghiệp sẽ giảm rất nhiều”, vị này nói.

Doanh nghiệp hiến kế ảnh 1
Bộ Công Thương cho biết, sẽ đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu khi thị trường có biến động lớn

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối, các cơ quan chức năng và các địa phương ngày 9/2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp và các địa phương, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét việc cho phép điều hành với tần suất dày hơn thay vì 10 ngày một lần theo Nghị định 95. Việc rút ngắn thời gian điều hành khi thị trường có biến động mạnh sẽ giúp phản ứng linh hoạt với tình hình giá dầu thế giới, không gây khó hay quá thiệt thòi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Công Thương cho rằng, cần đề nghị nâng mức dự trữ bằng hiện vật (thay vì bằng tiền) để bảo đảm không bị đứt gãy nguồn cung với mặt hàng xăng dầu.

Theo một phó tổng giám đốc doanh nghiệp xăng dầu ở khu vực phía Bắc, việc điều chỉnh linh hoạt sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng sẽ giúp cho thị trường tránh được những biến động tăng giá lớn cũng như giảm gánh nặng vay vốn cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã nhiều lần được các doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá sử dụng chưa phù hợp trong quá khứ. Bên cạnh đó, quy định về dự trữ lưu thông của doanh nghiệp đầu mối được giảm xuống chỉ còn 20 ngày, thay vì 30 ngày như trước đây và doanh nghiệp sản xuất cũng chỉ cần dự trữ xăng dầu thành phẩm trong 20 ngày, thay vì phải dự trữ dầu thô từ 30 - 60 ngày cũng sẽ khiến thị trường có thể gặp biến động khi nguồn cung gặp rủi ro.

MỚI - NÓNG